Quán cà phê võng bốc cháy giữa trưa

(Dân trí) - Khoảng 11h30 ngày 1/3, tại nhà số 1069, QL1A, phường 2, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) xảy ra một vụ cháy nhà. Tuy hậu quả không lớn nhưng khiến cả khu dân cư hoảng loạn vì nơi phát cháy nằm giữa khu dân cư.

Theo người dân địa phương, nơi xảy ra cháy là một quán cà phê võng của một người dân tên là Loan. Do quán không có khách nên ông Loan tạm thời đóng cửa, đồng thời chất trong quán nhiều phế liệu. Có thể do bất cẩn nên ông để lửa bén vào đống phế liệu, gây cháy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Sóc Trăng đã điều 2 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ xuống hiện trường, kịp thời khống chế ngọn lửa, không cho cháy lan sang sang khu vực lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại nhiều về tài sản nhưng khiến nhiều người hoảng hốt vì nơi phát cháy nằm giữa khu dân cư đông người sinh sống. Còn phía trên mái nhà là hệ thống đường dây điện, cáp quang, dây điện thoại.

Hiện trường vụ cháy quán võng.
Hiện trường vụ cháy quán võng.

Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng, hanh khô, gió mạnh, ở Sóc Trăng cũng đã xảy ra nhiều vụ cháy. Như ngày 24/2, ở ấp Châu Thành (thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề), khoảng 200 ha ruộng lúa đã thu hoạch bị “giặc lửa” tấn công. Cạnh đó đang còn hàng trăm ha lúa chưa thu hoạch. Nếu không kịp thời khống chế, ngọn lửa sẽ thiêu rụi hàng trăm ha lúa chưa thu hoạch này. Nguyên nhân cháy do người dân đốt rơm rạ sau thu hoạch.

Trước đó, ngày 4/2, tại ấp An Phú, xã An Thạnh Tây (huyện Cù Lao Dung) cũng xảy ra một vụ cháy thiêu rụi toàn bộ 2 căn nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Lan và anh Hồ Văn Quân khiến cho toàn bộ đồ đạc, vật dụng trong nhà bị hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy là do chị Nguyễn Thị Lan nấu cơm bếp củi gần vách nhà rồi đóng cửa đi ra ngoài, lửa từ bếp bén sang căn nhà bốc cháy. Do cửa nhà khóa kín và dây điện chằng chịt nên người dân không dám vào dập lửa.

Bạch Dương – Huỳnh Hải