Đà Nẵng:

Quán cà phê, khu vui chơi trẻ em nhộn nhịp ngày lễ

(Dân trí) - Không đi chơi xa, nhiều gia đình ở Đà Nẵng đã chọn cách “xả hơi” trong kỳ lễ 30/4 -1/5 năm nay là đến quán cà phê, khu vui chơi dành cho trẻ em...

Sáng 1/5, nhiều gia đình ở TP Đà Nẵng đã đổ về các quán cà phê, khu vui chơi trẻ em để cả gia đình cùng “xả hơi” ngày lễ.

Các quán cà phê đẹp, ở vị trí đắc địa luôn đông nghịt khách. Đặc biệt là những quán cà phê kết hợp khu vui chơi dành cho trẻ em, bởi trong khi bố mẹ uống cà phê thì các con có thể vui chơi thỏa thích. Một số gia đình lại chọn các điểm vui chơi lớn như Helio, Vincom… như một “phần thưởng” cho các con trong dịp lễ.


Các quán cà phê đông khách trong ngày lễ 1/5

Các quán cà phê đông khách trong ngày lễ 1/5

Quán cà phê kết hợp khu vui chơi dành cho trẻ em (trên đường Phạm Như Xương, TP Đà Nẵng) mới 8h sáng đã đông khách nườm nượp, không ít người đành phải ra về vì không còn chỗ vì quá đông đúc.

Nhân viên quán cũng phải phục vụ "không nghỉ tay" vì người khách tăng đột biến so với ngày thường.

Các khu vui chơi cũng nhộn nhịp
Các khu vui chơi cũng nhộn nhịp

Anh Nguyễn Văn Hùng (trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) – cho biết, dịp lễ này gia đình anh không về quê cũng không đi chơi xa. Vì thế, gia đình anh cùng mấy gia đình bạn bè hẹn nhau uống cà phê và cho các cháu vui chơi luôn.

Hay anh Hoàng Thanh Minh (trú TT Huế) cùng gia đình vào Đà Nẵng xem pháo hoa cũng “hẹn hò” bạn bè cà phê sau khi tối qua đã được thưởng lãm những màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt. “Tôi ở Huế, vào Đà Nẵng chơi nên gọi mấy người bạn ở đây ra uống cà phê. Lâu rồi bạn bè mới có dịp gặp nhau nên tranh thủ hàn huyên, còn các cháu thì có khu vui chơi để chơi”, anh Minh cho biết.

Những quán cà phê kết hợp khu vui chơi được nhiều người lựa chọn
Những quán cà phê kết hợp khu vui chơi được nhiều người lựa chọn

Quán cà phê, khu vui chơi trẻ em nhộn nhịp ngày lễ - 4

Trong khi bố mẹ uống cà phê thì các con có thể vui chơi
Trong khi bố mẹ uống cà phê thì các con có thể vui chơi

Có những quán cà phê kín chỗ nên nhiều người phải ra về
Có những quán cà phê kín chỗ nên nhiều người phải ra về

Khánh Hồng