1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quận Bình Tân kỷ luật loạt cán bộ vì để hơn 100 căn nhà xây "chui"

Q.Huy

(Dân trí) - Quận Bình Tân đã đưa ra hình thức kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ phường Tân Tạo. Trước đó, quận đã rà soát được hơn 100 căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp tại đây.

Ngày 1/3, Quận Bình Tân tổ chức buổi thông tin tới báo chí về việc xử lý trách nhiệm quản lý liên quan đến hơn 100 nhà dân xây trái phép, bị buộc tháo dỡ trên địa bàn phường Tân Tạo hồi tháng 10/2023.

Ông Vũ Chí Kiên, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết, trước Tết Nguyên đán 2024, quận đã họp Hội đồng kỉ luật xử lí các cán bộ phường Tân Tạo. Qua đó, quận đã đưa ra hình thức xử lý kỷ luật 4 cán bộ, nguyên cán bộ phường Tân Tạo liên quan đến vụ việc trên.

Cụ thể, một cán bộ địa chính phụ trách trực tiếp địa bàn phường Tân Tạo bị buộc thôi việc; một nguyên Phó Chủ tịch và một Phó Chủ tịch UBND phường Tân Tạo bị kỷ luật cảnh cáo; một nguyên Chủ tịch UBND phường Tân Tạo bị kỷ luật khiển trách. Ngoài ra, một số cán bộ địa chính khác đã nghỉ việc nên không bị xem xét kỷ luật.

Quận Bình Tân kỷ luật loạt cán bộ vì để hơn 100 căn nhà xây chui - 1

Một công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

"Đối với những cán bộ đã nghỉ việc, về mặt quy định Nhà nước trong nội bộ cơ quan chúng tôi không xử lí nhưng cơ quan điều tra cũng đã vào cuộc xem xét", Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân nhấn mạnh..

Lãnh đạo UBND quận Bình Tân cũng yêu cầu người dân không nên xây công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đồng thời cần rà soát kĩ yếu tố pháp lí và đặc biệt tránh xây dựng ở những khu đất quy hoạch công trình công cộng. Trong thời gian tới, quận sẽ tập trung xử lý dứt điểm các công trình xây sai phép trên đất nông nghiệp.

Về chính sách hỗ trợ người dân có nhà tháo dỡ, ông Vũ Chí Kiên cho biết, những trường hợp này không có đối tượng hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng chính sách. Quận Bình Tân sẽ xem xét vấn đề hỗ trợ, nếu các hộ dân này có yêu cầu.

Qua cuộc rà soát diễn ra hồi tháng 10/2023, phường Tân Tạo đã ghi nhận 129 căn nhà xây dựng không phép. Trong đó, 55 căn là nhà cho thuê.

Khoảng 90 căn nhà sai phép trong số đó hình thành trên đất nông nghiệp trong giai đoạn 2016-2020. Các khu đất nằm trong phạm vi quy hoạch công trình công cộng, đất giáo dục, quy hoạch cây xanh, đường dự phòng, hành lang bảo vệ cao tốc, khu thể dục thể thao...