1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

“Quan ăn đất” Đồ Sơn có thể phải nhận án 10 năm tù

(Dân trí) - VKSND tối cao đã có cáo trạng truy tố lại các “quan ăn đất” ở Đồ Sơn - Hải Phòng. Theo đó, mức hình phạt cao nhất có thể lên tới 10 năm tù giam.

Bản cáo trạng này vẫn giữ nguyên tội danh truy tố đối với các bị can nhưng đã tăng cả “mức trần, mức sàn” cho hình phạt. Cụ thể, nguyên bí thư Thị uỷ Đồ Sơn - Vũ Đức Vận, nguyên Chủ tịch UBND thị xã - Hoàng Anh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Lưu Kim Thái vẫn cáo buộc về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (Đ281 - BLHS).

 

Nhưng thay vì truy tố theo khoản 1 Đ281 với khung hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc tù từ 1-5 năm như cáo trạng truy tố 1 năm trước, VKSND tối cáo đã quyết định áp khoản 2 (khung hình phạt tăng nặng), chỉ có hình phạt tù, thời hạn tù có thể lên đến 10 năm.

 

Ngoài ra, lần này, Viện còn quyết định truy tố thêm một số cán bộ liên quan. Có thêm 4 vị chủ tịch UBND, bí thư đảng uỷ phường Vạn Hương, Vạn Sơn bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

 

Riêng Nguyễn Văn Phong (nguyên trưởng phòng quản lý đất đai Sở Tài nguyên môi trường Hải Phòng) bị cáo buộc là “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 1 Đ285-BLHS. Với tội danh này, ông Phong có thể nhận mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc tù giam đến 5 năm.

 

Phiên toà xét xử sơ thẩm lần thứ 2 vụ án “quan ăn đất” Đồ Sơn sẽ được mở trong thời gian tới tại Hải Phòng.

 

P.Thảo