1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Quả bom nặng 150kg nằm dưới ruộng lúa

(Dân trí) - Trong lúc đi rà phá bom mìn ở vùng ruộng lúa Nhà Xác thuộc khối Mỹ Thành, phường Đông Vinh, TP Vinh, Nghệ An - đội rà phá bom mìn số 1 Tổng Công ty 36 - Bộ quốc phòng phát hiện một quả bom phá hoại.

Phát hiện quả bom dưới ruộng lúa của dân (Ảnh: Báo Nghệ An)
Phát hiện quả bom dưới ruộng lúa của dân (Ảnh: Báo Nghệ An)
 
Sáng nay (10/7), ông Võ Văn Ba - GĐ Trung tâm rà phá bom mìn, thuộc Tổng Công ty 36 - Bộ quốc phòng cho biết, quả bom được Đội rà phá bom mìn số 1 thuộc Công ty 36 Bộ Quốc phòng tại cánh đồng lúa Nhà Xác thuộc khối Mỹ Thành, phường Đông Vĩnh phát hiện vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 9/7.

Theo ông Ba, đây là quả bom phá hoại của đế quốc Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Quả bom nằm sâu gần 3m dưới mặt đất, dài 1,2m, nặng khoảng 150kg, đường kính 22cm. Sau khi phát hiện, lực lượng thuộc Bộ CHQS tỉnh và đội rà phó bom mìn (Tổng Công ty 36 - Bộ quốc phòng) đã đưa quả bom về vị trí tập kết, vô hiệu hóa ngòi nổ chờ ngày xử lý. 

Cũng theo ông Ba, trước đó một ngày, đội rà phá bom mìn của Tổng Công ty 36 - Bộ quốc phòng khi tiến hành rà soát ở cánh đồng nói trên cũng đã phát hiện một thùng đạn 12,7 ly, đạn chưa nổ và cũng đã được xử lý.

Được biết, vùng đất Mỹ Thành thuộc phường Đông Vinh trước đây là nơi ném bom mìn ác liệt của đế quốc Mỹ, còn sót lại rất nhiều và đượcTổng Công ty 36 rà soát tìm kiếm để đảm bảo an toàn cho người dân trong lúc sản xuất.

Cùng ngày, Tiểu đoàn 93 Binh chủng Công binh làm nhiệm vụ rà phá bom mìn trên địa bàn huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh cũng phát hiện một quả bom nặng trên 150kg nằm cạnh kè sông Trí thuộc địa phận khu phố 3, thị trấn Kỳ Anh.

Ngay sau khi phát hiện quả bom, Tiểu đoàn 93 Binh chủng Công binh đã phối hợp với Huyện đội Kỳ Anh tiến hành phong tỏa hiện trường, xử lý kỹ thuật và đưa quả bom lên khỏi mặt đất an toàn.

Các chiến sĩ Công binh Tiểu đoàn 93 đã đưa quả bom lên khỏi mặt đất và xử lý an toàn

Các chiến sĩ Công binh Tiểu đoàn 93 đã đưa quả bom lên khỏi mặt đất và xử lý an toàn

Theo ông Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội thi công thuộc Tiểu đoàn 93, đây là quả bom do đế quốc Mỹ ném xuống trong thời kỳ chiến tranh ác liệt 1968-1972, có trọng lượng khoảng 150 kg. Cùng ngày tại địa điểm trên, đơn vị còn rà soát và xử lý an toàn được 2 quả đạn cối 82ly và 6 quả đầu đạn pháo.

Nguyễn Duy - Minh Đức