1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Pin dự phòng của hành khách bốc cháy ở sân bay Tân Sơn Nhất

Thư Trần

(Dân trí) - Cục pin dự phòng trong kiện hàng ký gửi của hành khách bị lực lượng an ninh sân bay yêu cầu bỏ lại, sau đó pin này bất ngờ phát nổ.

Rạng sáng 31/7, lực lượng an ninh soi chiếu hành lý ký gửi tại ga quốc tế Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã yêu cầu một hành khách lấy cục pin dự phòng ra khỏi hành lý của người này theo quy định. Tuy nhiên, ít lâu sau, cục pin dự phòng này bất ngờ phát nổ và bốc cháy.

Thông tin được đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xác nhận với phóng viên Dân trí vào sáng cùng ngày. 

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, pin dự phòng chỉ được mang cùng với hành lý xách tay và tuyệt đối không được để trong hành lý ký gửi.

Pin dự phòng của hành khách bốc cháy ở sân bay Tân Sơn Nhất - 1

Vụ cháy nhỏ và không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác nhà ga rạng sáng 31/7 (Ảnh: CTV).

Thời điểm phát hiện có pin dự phòng trong hành lý ký gửi của khách, lực lượng an ninh đã yêu cầu hành khách lấy ra khỏi vali. Do cục pin ít giá trị nên người này cũng bỏ lại và không mang xách tay.

"Vụ cháy không lớn, lực lượng an ninh đã phản ứng chuyên nghiệp và nhanh chóng xử lý, không làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của nhà ga", đại diện Cảng hàng không Tân Sơn Nhất nói.

Đại diện Cảng hàng không cho hay trước đó, sân bay Tân Sơn Nhất cũng phát hiện nhiều trường hợp pin dự phòng có trong hành lý ký gửi của hành khách và khách phải bỏ lại.

Sạc dự phòng là vật liệu dễ gây cháy nổ vì được làm từ lõi pin lithium - polymer. Một số loại sạc kém chất lượng chỉ sử dụng lõi pin lithium - Ion càng làm tăng khả năng cháy nổ. "Đây cũng là lý do ngành hàng không cấm hành khách mang pin sạc ký gửi", đại diện sân bay Tân Sơn Nhất nói thêm.