1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phun khử khuẩn Trung tâm Báo chí TPHCM

Quang Huy

(Dân trí) - Lữ đoàn phòng hóa 87 điều 3 xe chuyên dụng cùng 20 chiến sĩ thực hiện phun khử khuẩn Trung tâm Báo chí TPHCM. Việc khử khuẩn nhằm đảm bảo sự an toàn cho các phóng viên tới tác nghiệp.

Trao đổi với Dân trí ngày 30/6, ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM cho biết, chiều cùng ngày, Lữ đoàn phòng hóa 87 đã hỗ trợ trung tâm thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ cơ quan.

Ông Khanh nhấn mạnh việc phun khử khuẩn không phải do xuất hiện ca nhiễm hay nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại khu vực mà công tác phun khử khuẩn nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho đội ngũ báo chí khi đến đây tác nghiệp.

Phun khử khuẩn Trung tâm Báo chí TPHCM - 1

Lữ đoàn phòng hóa 87 điều xe chuyên dụng tới Trung tâm Báo chí TPHCM.

"Trung tâm Báo chí thành phố có vai trò quan trọng trong cung cấp thông tin, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Với việc hàng chục buổi làm việc mỗi tháng, nơi này là một trong những địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao" - lãnh đạo Trung tâm Báo chí TPHCM chia sẻ.

Từ 15h cùng ngày, 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn phòng hòa 87 đã thực hiện phun xịt, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên của Trung tâm báo chí. Lực lượng đã thực hiện phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ các phòng họp báo, khu sinh hoạt chung, hành lang, nhà vệ sinh và khuôn viên bên ngoài của trung tâm.

Phun khử khuẩn Trung tâm Báo chí TPHCM - 2

Các chiến sĩ Lữ đoàn phòng hóa 87 phun khử khuẩn khu vực sinh hoạt chung tại Trung tâm Báo chí TPHCM.

Để cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, mỗi tuần, Trung tâm Báo chí TPHCM tổ chức 2 buổi họp báo định kỳ.

Tối 30/6, Bộ Y tế công bố 124 ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn TPHCM. Trong đó, 82 ca là các trường hợp F1, 12 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú), 7 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 6 ca liên quan Công ty tại quận Bình Tân, 5 ca liên quan đến Khu công nghiệp Tân Phú Trung (huyện Củ Chi), 5 ca liên quan đến chợ Bình Điền (quận 8), 7 ca đang được điều tra dịch tễ.