1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phục dựng nghi lễ “rước kiệu Ngọc Lộ” tại lễ hội khai ấn Đền Trần

(Dân trí) - Sáng 1/3, tại Khu di tích Đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Ban tổ chức lễ hội khai ấn Đền Trần năm 2015 đã cho phục dựng lại nghi lễ “rước kiệu Ngọc Lộ”.

Với mong muốn tổ chức một lễ hội Đền Trần đầy đủ bản sắc, Ban tổ chức lễ hội khai ấn Đền Trần năm 2015 đã và đang phục dựng lại những nghi lễ chính trong lễ hội. Tại lễ khai ấn Đền Trần năm 2014, Ban tổ chức đã phục dựng thành công nghi lễ lễ “Rước nước, Tế cá” và nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

 Đoàn rước kiệu Ngọc Lộ rước chân nhang từ chùa Phổ Minh quay về Đền Trần.
 Đoàn rước kiệu Ngọc Lộ rước chân nhang từ chùa Phổ Minh quay về Đền Trần.

Để tái hiện lại đầy đủ 3 nghi lễ chính, năm nay Ban tổ chức tiếp tục phục dựng nghi lễ “rước kiệu Ngọc Lộ” trong Lễ hội khai ấn Đền Trần xuân Ất Mùi. Đây là nghi lễ rước kiệu đặt bát hương thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông từ chùa Phổ Minh sang đền Thiên Trường. Một nghi thức rất quan trọng, trang trọng của Vương triều Trần bị mai một từ rất lâu, bây giờ mới được phục dựng.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù còn gần 4 ngày nữa Đền Trần mới chính thức khai ấn (đêm 14 rạng sáng 15 tháng giêng âm lịch), nhưng ngay từ ngày 11 tháng Giêng, du khách thập phương và người dân địa phương đã tập trung rất đông xem phục dựng nghi lễ “rước kiệu Ngọc Lộ và Rước nước Tế cá (ngày 12 Giêng)”.

Các sư thầy tụng kinh làm lễ rước Kiệu Ngọc Lộ.
Các sư thầy tụng kinh làm lễ rước Kiệu Ngọc Lộ.

 Đoàn rước kiệu trở về Đền Trần làm lễ.
 Đoàn rước kiệu trở về Đền Trần làm lễ.

Theo nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ được khôi phục, vào đúng 7h30 sáng 11 tháng Giêng, một đoàn rước khoảng 200 người, đi đầu là đoàn cờ ngũ sắc, nghi trượng, dàn bát âm, tiếp đến là kiệu sứ giả và cuối cùng là các phật tử đi phía sau tụng kinh.

Đoàn rước kiệu Ngọc Lộ xuất phát từ Đền Trần tới chùa Phổ Minh (chùa Tháp) tổ chức các nghi lễ cụ thể tại đây, sau khi rước chân nhang, đoàn rước kiệu Ngọc Lộ từ chùa Phổ Minh quay trở về Đền Trần và tiếp tục thực hiện nghi lễ tại Đền Thiên Trường.

Rước chân nhang lên kiệu về làm lễ tại Đền Trần.
Rước chân nhang lên kiệu về làm lễ tại Đền Trần.

Nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ tại Đền Trần đã có từ rất lâu đời, sau này dần dần bị mai một và thất truyền đầu thế kỷ 20. Việc phục dựng lại nghi lễ này ngoài ý nghĩa tâm linh là rước Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông về bái tổ tiên triều và dự nghi lễ thờ thủy tổ dòng họ, còn mang ý nghĩa to lớn trong việc tri ân công đức bậc tiên tổ, tạo nên sự đoàn kết cộng đồng rộng lớn, dung hòa các tôn giáo tín ngưỡng và giáo dục truyền thống cho thế hệ con cháu.

Phía Ban tổ chức lễ hội Đền Trần cũng đang nỗ lực hết sức để chuẩn bị mùa lễ khai ấn đẹp nhất trong lòng nhân dân và du khách thập phương. Hiện nay tất cả các công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.

Đức Văn