Phủ Tây Hồ giữa mùa dịch virus corona

(Dân trí) - Trưa 8/2, hàng trăm người dân vẫn tấp nập đi lễ Phủ Tây Hồ (Hà Nội) ngày rằm tháng Giêng giữa mùa dịch viêm phổi do virus corona.

Phủ Tây Hồ giữa mùa dịch virus corona

Phủ Tây Hồ giữa mùa dịch virus corona - 1

Giữa lúc dịch bệnh viêm phổi do virus corona, rất đông người dân vẫn đổ về các đền chùa ở Hà Nội vào ngày rằm tháng Giêng để cầu mong sức khỏe, hạnh phúc và bình an cho cả năm.

Phủ Tây Hồ giữa mùa dịch virus corona - 2

Theo quan niệm xưa, đi lễ quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng. Vì vậy, trong sáng và trưa nay, bất chấp trời mưa phùn, rét mướt, hàng nghìn người đã đổ về tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội) để làm lễ.

Phủ Tây Hồ giữa mùa dịch virus corona - 3

Chị Nguyễn Phương Nhung (35 tuổi, phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng. Mặc dù, dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra đang có diễn biến phức tạp, gia đình tôi hạn chế đến chỗ đông người. Nhưng tôi vẫn đi lễ đền vào ngày này để cầu mong sức khỏe, làm ăn phát đạt cho cả một năm”.

Phủ Tây Hồ giữa mùa dịch virus corona - 4

Để thể hiện lòng thành kính, một số người đã không ngại ngùng bỏ khẩu trang ra để hành lễ.

Phủ Tây Hồ giữa mùa dịch virus corona - 5

Ai nấy đều thành tâm nguyện cầu sức khỏe cho gia đình và bản thân, cũng như công việc, học hành được suôn sẻ.

Phủ Tây Hồ giữa mùa dịch virus corona - 6
Phủ Tây Hồ giữa mùa dịch virus corona - 7

Còn anh Đinh Công Trường (30 tuổi, quê ở Quảng Ninh) chia sẻ: “Một số người sợ đeo khẩu trang khi làm lễ là không thành kính với bề trên. Nhưng tôi vẫn cứ đeo khi đứng lễ vì thành kính xuất phát từ tâm mỗi người”.

Phủ Tây Hồ giữa mùa dịch virus corona - 8

Bên trong phủ Tây cũng rất đông người đến hành lễ.

Phủ Tây Hồ giữa mùa dịch virus corona - 9

"Không còn cảnh chen chúc nhau vào làm lễ trong Phủ Tây Hồ như mọi năm. Chắc là do dịch bệnh corona nên mọi người hạn chế đi lễ dịp đầu xuân", một bạn trẻ làm lễ tại Phủ Tây Hồ cho hay.

Phủ Tây Hồ giữa mùa dịch virus corona - 10

Còn tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội) cũng rất đông người dân và khách du lịch đến làm lễ ngày rằm tháng Giêng.

Phủ Tây Hồ giữa mùa dịch virus corona - 11

Một số người đội mũ, bịt khẩu trang kín mít khi vào lễ trong chùa Trấn Quốc.

Phủ Tây Hồ giữa mùa dịch virus corona - 12
Phủ Tây Hồ giữa mùa dịch virus corona - 13
Phủ Tây Hồ giữa mùa dịch virus corona - 14
Phủ Tây Hồ giữa mùa dịch virus corona - 15

Nhìn chung, khách đến làm lễ rằm cũng thưa vắng hơn các năm trước. Người dân đến đây có thể thoải mái đứng làm lễ, không phải chen chúc.

Đỗ Quân