1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Phú Quốc thông tin về khu du lịch "vườn địa đàng" xây trái phép trên núi

Bảo Trân

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND TP Phú Quốc đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát tính pháp lý của một khu du lịch trên núi Điện Tiên (TP Phú Quốc).

Sáng 22/5, UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã có văn bản cung cấp thông tin liên quan đến một điểm du lịch xây dựng trái phép trên núi Điện Tiên (phường Dương Đông, TP Phú Quốc) bị chính quyền lập biên bản xử lý vi phạm hành chính nhưng vẫn mở cửa bán vé, đón khách.

Điểm du lịch xây dựng trái phép này có tên là The Peak, được nhiều người biết đến với tên gọi là "vườn địa đàng" ở Phú Quốc. 

Phú Quốc thông tin về khu du lịch vườn địa đàng xây trái phép trên núi - 1

Khu du lịch The Peak mở cửa đón khách dù bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính (Ảnh: Bảo Trân).

UBND TP Phú Quốc cho biết, chủ kinh doanh The Peak đã làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế hồi đầu năm nay, hiện nay trên phần đất này chỉ còn một hộ kinh doanh do ông Trần Văn Lương (51 tuổi, trú TPHCM) làm chủ. 

Liên quan đến khu du lịch xây dựng trái phép này, UBND TP Phú Quốc đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra trình tự, thủ tục pháp lý về hoạt động kinh doanh để xử lý theo đúng quy định. 

UBND phường Dương Đông đã có văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại điểm vi phạm về đất đai và xây dựng khu vực núi Điện Tiên. 

Phú Quốc thông tin về khu du lịch vườn địa đàng xây trái phép trên núi - 2

Bên trong khu du lịch The Peak (Ảnh: Bảo Trân).

Được biết, trước khi khu du lịch trái phép mở cửa, phần đất 3ha trên núi Điện Tiên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Mai Văn Sơn (khu đất do gia đình ông Sơn khai phá). Sau đó ông Sơn chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất cho ông Lê Trọng Đại (43 tuổi, trú TPHCM). Đến tháng 8/2024, ông Đại cho ông Trần Văn Lương thuê lại diện tích đất trên. 

Tại phần đất này, ông Đại trước đó xây dựng nhà khi chưa chuyển mục đích sử dụng là đất ở nên bị UBND TP Phú Quốc xử phạt và buộc phải tháo dỡ công trình vi phạm.

Sau khi tháo dỡ, ông Lương thuê lại phần đất này tiếp tục xây dựng khu du lịch trái phép. 

Hồi cuối năm 2024, UBND phường Dương Đông đã có đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng đối với ông Đại và ông Lương. 

Theo đó, ông Lương đã có nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai như hành vi chuyển đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) không phải là đất trồng lúa, không phải đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp (không có đất ở) là đất sản xuất kinh doanh của phường mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; làm biến dạng địa hình thuộc trường hợp thay đổi độ dốc bề mặt của đất, san lấp đất nông nghiệp. 

Ngoài ra còn xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt; lấn chiếm đất rừng thuộc địa giới hành chính của phường.