1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Phong tỏa chung cư nơi phát hiện ca Covid số 48

(Dân trí) - Khu chung cư được áp dụng quy định phong tỏa, cách ly "nội bất xuất, ngoại bất nhập" để hạn chế tình trạng lây nhiễm bệnh Covid-19.

Sáng 14/3, cơ quan chức năng tiến hành phong toả chung cư Hoà Bình nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TPHCM. 

Chung cư Hoà Bình (quận 10) bị phong toả vào sáng 14/3

Đây là chung cư nơi nam bệnh nhân Đ.T.A. (31 tuổi) - ca mắc Covid-19 thứ 48 tại Việt Nam - sinh sống.

Phong tỏa chung cư nơi phát hiện ca Covid số 48 - 1
Chung cư Hoà Bình bị phong toả vào sáng 14/3

Ghi nhận, tại 2 cổng của chung cư này, lực lượng công an, dân quân, dân phòng luôn túc trực bảo vệ. Lực lượng chức năng đã phong toả và tiến hành việc tiêu độc, khử trùng.

Chung cư Hoà Bình có 4 block nhà, có khoảng 1.000 người dân sinh sống. Tất cả người dân trong chung cư này không được ra ngoài và người ngoài cũng không được vào bên trong.

Phong tỏa chung cư nơi phát hiện ca Covid số 48 - 2
Người dân đến nhưng không được vào bên trong
Phong tỏa chung cư nơi phát hiện ca Covid số 48 - 3

Lực lượng dân quân tham gia công tác cách ly.

Theo Bộ Y tế, anh Đ.T.A. dương tính với SARS-CoV-2 và có liên quan tới ca bệnh số 34 tại Bình Thuận. Sáng ngày 11/3, sau khi biết thông tin về ca bệnh số 34, anh T.A. đã được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Ngày 13/3, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại quận 10, lấy mẫu xét nghiệm và chưa có triệu chứng. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM lấy mẫu xét nghiệm dương tính vào tối ngày 13/3. 

Phong tỏa chung cư nơi phát hiện ca Covid số 48 - 4
Chung cư Hoà Bình có khoảng 1.000 người dân sinh sống

Sau đó, mẫu bệnh phẩm được chuyển cho Viện Pasteur TPHCM 23h ngày 13/3. Đến sáng nay 14/3, xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR.

Hiện nay sức khoẻ bệnh nhân ổn định. 

Thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 49 ca mắc Covid-19, trong đó 16 trường hợp đã điều trị khỏi và xuất viện.

 

Hoàng Thuận