Phong toả 1 khoa của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Khoa Nam

(Dân trí) - Khoa Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - nơi công tác của bệnh nhân 669 (chồng bệnh nhân 595) đã được phong tỏa.

Chiều 4/8, Bộ Y tế công bố ca bệnh Covid-19 thứ 2 tại Đồng Nai là bệnh nhân 669.

Đây là bệnh nhân nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bệnh nhân 669 cũng là chồng của bệnh nhân 595, cùng sinh sống trên đường Hồ Văn Đại (tuyến đường đã bị phong toả từ 12h ngày 3/8).

Cũng trong chiều 4/8, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám Đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai thông tin, hiện khoa Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (nơi công tác của bệnh nhân 669 - một bác sĩ của khoa Ung bướu) đã được phong tỏa.

Phong toả 1 khoa của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai - 1
Khoa Ung bướu của bệnh viện Đa khoa Đồng Nai hiện đã được phong tỏa kiểm soát chặt chẽ

Đồng thời, lực lượng y tế đang tiến hành xét nghiệm cũng như tổ thức cách ly một số bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên có tiếp xúc gần với bệnh nhân 669.

Trước đó, vào khoảng thời gian từ 19 đến 20/7, bệnh nhân 669 cùng vợ (bệnh nhân 595) ra Đà Nẵng để thăm bố mẹ tại bệnh viện Đà Nẵng.

Tại đây, bệnh nhân 669 có tiếp xúc gần với chị vợ (sau này là ca nhiễm bệnh 510).

Trong ngày 20/7, bệnh nhân 669 trở lại Đồng Nai.

Từ ngày 25 đến ngày 31/7, bệnh nhân 669 đã có tiếp xúc gần với vợ mình (là bệnh nhân 595).

Đến ngày 27/7, sau khi nhận được thông báo về dịch bệnh ở Đà Nẵng thì bệnh nhân 669 cùng vợ được đưa đi cách ly và là xét nghiệm.  

Phong toả 1 khoa của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai - 2
Con đường nơi 2 vợ chồng ca bệnh 595 và 669 sinh sống đã được cách ly từ trưa 3/8

Tuy nhiên, 2 lần xét nghiệm đầu vào ngày 27/7 và 1/8 của bác sĩ này đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đến lần xét nghiệm thứ 3 vào ngày 3/8, kết quả mới thể hiện là dương tính.

Ngay sau đó, bệnh nhân 669 đã được chuyển về điều trị tại bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Theo bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, rất có thể sẽ còn những ca mắc Covid-19 bởi nguồn lây từ ca bệnh 669 và 595, như con của 2 bệnh nhân này và người phụ việc. Hiện những trường hợp này đều đã được đưa đi cách ly.