Quảng Bình:

Phóng thích tàu Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam

(Dân trí) - Chiều 8/2, tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình cho biết, thời gian gần đây có rất nhiều tàu đánh bắt của nước ngoài vi phạm lãnh hải Việt Nam. Đơn vị cũng đã phóng thích một tàu cá công suất lớn hoạt động trên khu vực biển Quảng Bình.

Vào lúc 8h ngày 7/2, theo nguồn tin từ trinh sát thông báo có nhiều tàu lạ nước ngoài đang xâm phạm lãnh hải Việt Nam khai thác nguồn lợi thủy sản trái phép, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Bình đã giao nhiệm vụ cho Hải đội 2 điều động 2 tàu lớn cùng 18 chiến sĩ do Trung tá Trần Đình Cường, Hải đội trưởng, chỉ huy Biên đội trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra.

Đến 13h cùng ngày, lực lượng Hải đội 2, BĐBP Quảng Bình đã phát hiện và tiến hành kiểm tra, kiểm soát tàu cá trọng tải lớn với số hiệu 12096 mang tên Quỳnh Đan Châu, do Ngô Cẩm Tùng làm thuyền trưởng, cùng 13 thuyền viên đang đánh bắt bằng nghề câu ở tọa độ 17 độ 48 phút vĩ độ Bắc, 106 độ 55 phút vĩ độ Đông; cách bờ biển Quảng Bình 25 hải lý.

Hải đội 2 tiếp cận và bắt gọn tàu vi phạm lãnh hải Việt 
Hải đội 2 tiếp cận và bắt gọn tàu vi phạm lãnh hải Việt Nam

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát xác định các tàu vi phạm thủ tục, giấy tờ không đầy đủ, không có giấy phép và dấu hiệu nhận biết vào vùng đánh cá chung. Lực lượng Hải đội 2 đã kịp thời triển khai lực lượng tiến hành  bắt gọn 4 thuyền câu, 1 tàu lớn cùng 14 đối tượng. Tất cả những người trên trên đều mang Quốc tịch Trung Quốc, vi phạm sâu vào vùng biển Việt Nam để đánh bắt hải sản trái phép bằng nghề câu.

Các đối tượng lần lượt ký vào biên bản vi phạm lãnh hải Việt 
 Các thuyền viên tàu Quỳnh Đan Châu lần lượt ký vào biên bản vi phạm lãnh hải Việt Nam

Hiện lực lượng Hải đội 2 BĐBP Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản cảnh cáo đồng thời phóng thích ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Đức Trí - Đặng Tài