1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phòng Kỹ thuật không quân kiểm tra mảnh vỡ nghi là thân máy bay

(Dân trí) - Chiều ngày 23/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Đình Thú, Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) cho biết, vẫn đang chờ kết quả xác minh của các cơ quan chuyên môn về một mảnh vỡ kim loại vớt được trên vùng biển Khánh Hòa, nghi là mảnh vỡ thân máy bay.

Vật lạ nghi là của thân máy bay mà ngư dân Khánh Hòa vớt được trên biển - ảnh: BKH
Vật "lạ" nghi là của thân máy bay mà ngư dân Khánh Hòa vớt được trên biển - ảnh: BKH

“Hôm Thứ bảy vừa rồi, có một đoàn bên Phòng Kỹ thuật phòng không không quân và một đoàn bên Cơ quan quân sự của tỉnh đến xác minh. Họ đã kiểm tra xong nhưng chưa nói gì thêm, chỉ xác định là một vật lạ bị vỡ ra thôi”, ông Thú cho biết.

Theo UBND xã Đại Lãnh, hiện mảnh kim loại nghi là mảnh vỡ của máy bay vẫn được giao cho người dân quản lý, bảo quản chặt chẽ trong khi chờ kết luận của ngành chức năng. “Huyện ủy, UBND huyện Vạn Ninh đã có chỉ đạo là không cho bất cứ người nào không có trách nhiệm tiếp cận với vật lạ này”, Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh cho biết thêm.

Trước đó như báo Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 9h ngày 11/2, khi đang đánh bắt cách biển Đại Lãnh hơn 40 hải lý, ông Lê Tấn Bình, chủ tàu cá KH 92465 đã phát hiện một vật “lạ” đang trôi nổi trên biển nên ghé đến vớt lên. Vật “lạ” được xác định là kim loại nhôm giống thân máy bay, màu trắng, ở trong là xốp, chiều dài 3,2m; rộng 2 đầu với một đầu 1,92m và một đầu rộng 1,5m.

Sau đó, ông Bình đã công bố thêm một số chi tiết từ mảnh vỡ, đó là 3 thanh kim loại có chiều dài lần lượt xấp xỉ 55cm, 88cm và 95cm; 2 trong số 3 thanh kim loại có khắc một số ký tự như: “CCBIII-251ZTA-2”.

Vật thể “lạ” nghi là của máy bay đang được cơ quan chức năng xác minh.

Viết Hảo