1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phòng khám thường xuyên kê thuốc chống chỉ định?!

(Dân trí) - Sau bài báo “Phòng khám tư biến trẻ em thành “chuột bạch”, nhiều người dân Quảng Bình từng đến khám bệnh tại phòng khám tư Ánh Dương đã phản ánh thêm tình trạng bị kê đơn và bán thuốc chống chỉ định.

Phòng khám thường xuyên kê thuốc chống chỉ định?! - 1
Hai đơn thuốc với 2 họ khác nhau của bác sỹ
 
PV Dân trí đã xác minh một số trường hợp và nhận thấy phản ánh của anh T.N.H về việc con trai 2 tuổi của anh bị kê đơn và bán loại thuốc chống chỉ định không phải là cá biệt.

Theo chị N.N.L (ở TP Đồng Hới) cung cấp, khi đang có con nhỏ 11 tháng, chị bị đau mắt đỏ và đến khám tại phòng khám Ánh Dương, chị cũng được kê đơn thuốc Oflosun 0,3% dù chị đã khai với bác sỹ khám bệnh là chị đang thời kỳ cho con bú.

Chị L. nhỏ thuốc, nhưng sau khi xem hướng dẫn sử dụng chị phát hiện đây là loại thuốc được chống chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú. Trong phần chống chỉ định, nhà sản xuất ghi rõ “trong trường hợp nhất thiết phải sử dụng thuốc thì phải ngừng cho con bú”.

Theo chị L., khi chị gọi điện theo số máy di động ghi trên đơn thuốc, chị được bác sỹ Trần Ánh Dương (một số đơn thuốc ghi là Phạm Ánh Dương) trả lời là “không sao”. Mặc dù vậy, chị cũng phải vứt bỏ lọ thuốc đắt tiền vừa mua tại phòng khám.

Ngoài ra, theo phản ánh của anh T.N.H, khi anh đưa con đến khám với triệu chứng mắt đỏ, bác sỹ gần như không xem xét bệnh tình mà chỉ kết luận bị viêm kết mạc cấp do virus, vì thời gian vừa qua loại dịch bệnh này đang tràn lan ở Quảng Bình.

Nói về sự việc này, một bác sỹ (đề nghị không nêu tên) cho biết: bệnh viêm kết mạc cấp do virus, thường gọi là dịch mắt đỏ, mặc dù lây nhiễm mạnh nhưng không quá nguy hiểm với người bệnh. Nếu được điều trị đúng cách, bệnh sẽ thuyên giảm sau 3 - 5 ngày.

Cũng theo bác sỹ này, có nhiều loại thuốc phù hợp để điều trị bệnh mắt đỏ, trong đó có những loại thuốc giá rẻ (chỉ từ 2.000 - 30.000 đồng), hiệu quả tốt và không chống chỉ định cho trẻ em và phụ nữ có thai, cho con bú. “Việc kê đơn thuốc chống chỉ định trong trường hợp bệnh này không những là sai sót, mà còn khó hiểu”, vị bác sỹ này cho hay.

Trước những dấu hiệu sai phạm về nghiệp vụ của phòng khám tư Ánh Dương, hiện PV Dân trí đã xếp lịch làm việc với lãnh đạo Sở Y tế để phản ánh thông tin và đề nghị cơ quan này thanh, kiểm tra hoạt động của phòng khám Ánh Dương.

Hồng Kỹ