Phòng bảo vệ lãnh đạo nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
(Dân trí) - Theo Phó Chủ tịch nước, công việc của cảnh vệ làm nhiệm vụ tiếp cận rất đặc biệt; không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm mà còn là tình cảm và lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Ngày 19/5, Bộ Tư lệnh cảnh vệ Bộ Công an tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước (Phòng 5).
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng 5 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vì có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cũng nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn, Phó trưởng Phòng 5 và Đại tá Nguyễn Kim Ninh, cán bộ Phòng 5, vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền an ninh nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, công việc của cảnh vệ làm nhiệm vụ tiếp cận rất đặc biệt, không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm, mà còn là tình cảm và lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và với người lãnh đạo.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng 5 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Ảnh: TTXVN).
Bà cho rằng, người lãnh đạo không chỉ xem các cán bộ tiếp cận là người lính mà còn là người thân. Do đó, ngoài yêu cầu về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, người cảnh vệ tiếp cận phải có sự chủ động, tự giác cao, tận tụy, hy sinh, có tình cảm chân thành với người lãnh đạo.
"Công việc của người cảnh vệ tiếp cận không chỉ từ khối óc mà còn phải xuất phát từ tấm lòng và trái tim thì mới thực sự hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", theo lời Phó Chủ tịch nước.
Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát huy sức mạnh tổng hợp công tác cảnh vệ; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ và bảo đảm nguyên tắc bí mật, thận trọng, an toàn.
Cùng với đó, đơn vị cần thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án bảo vệ tiếp cận cụ thể, sát với thực tế; chú trọng công tác huấn luyện, đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ cảnh vệ; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, trang bị phương tiện tiên tiến, hiện đại để phục vụ yêu cầu công tác…
Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Cảnh vệ, khẳng định mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ luôn luôn tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; xác định lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng "chỉ biết còn Đảng còn mình", không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ mọi lúc, mọi nơi, trong mọi tình huống.
Ông cho biết những năm qua, Phòng 5 ngày càng trưởng thành, vững mạnh toàn diện cả về chất và lượng. Đơn vị tập trung thực hiện những chủ trương lớn của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, xây dựng, xây dựng lực lượng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đơn vị…
Theo Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng 5 sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống.