1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phó Viện trưởng VKSND Quảng Bình phủ nhận việc đánh bạc

(Dân trí) - Một ngày sau khi báo chí đăng thông tin và hình ảnh được cho là trên sới bạc tại nhà ông Trần Thường Phi - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình, ông Phi đã có giải trình gửi VKSND tối cao và Tỉnh ủy Quảng Bình.

Sau khi báo chí đăng tải những hình ảnh và thông tin nói ông Trần Thường Phi - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình tham gia đánh bạc cùng với một số vị quan chức và doanh nhân tại "sới" được cho là tư gia của ông này, dư luận tỉnh nghèo này đang xôn xao bàn luận về sự việc.

Để rộng đường dư luận, PV Dân trí đã trao đổi với các cơ quan pháp luật tỉnh Quảng Bình và chính ông Trần Thường Phi để có thêm thông tin về sự việc.

Ông Từ Hồng Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho hay: Cơ quan công an đang nắm thông tin về sự việc, và sẽ xem xét trên nhiều yếu tố. “Hiện sự việc xảy ra chưa biết ngày tháng cụ thể, chiếc áo trong ảnh là áo rét nên có thể bức ảnh được ghi vào mùa lạnh. Đây không phải là sự việc vừa xảy ra, chưa rõ thực hư nên cần tìm hiểu thêm trước khi có kết luận chính xác”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, VKSND tỉnh Quảng Bình là một cơ quan pháp luật, nên trước hết chính Viện trưởng VKSND tỉnh cần trả lời về sự việc.

 
Phó Viện trưởng VKSND Quảng Bình phủ nhận việc đánh bạc - 1
Bức ảnh được cho là lấy từ clip quay tại "sới" ở nhà của ông Phi (Ảnh: Tiền Phong Online)

Trao đổi với Dân trí ngày 16/9, ông Trần Thường Phi khẳng định: “Hình ảnh và thông tin đăng trên báo là chưa đúng. Từ khi làm Phó Viện trưởng, tôi luôn mẫu mực, liêm khiết, giữ gìn hình ảnh của người cán bộ trong ngành, chưa có điều tiếng gì cả”.
 

Ông Phi cho biết, đã có báo cáo gửi VKSND tối cao giải trình sự việc. “Vợ tôi cũng công tác ở Viện (VKSND tỉnh Quảng Bình - PV) vừa về hưu, không có chuyện ngồi gác cửa cho tôi hoặc tham gia đánh bạc”. Ông Phi cho rằng sự việc đúng sai sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ.

 
Liên quan đến sự việc này, hiện VKSND tỉnh Quảng Bình đã nhận được công văn của VKSND tối cao yêu cầu xác minh, làm rõ. Lãnh đạo VKSND tỉnh cho biết đang chờ giải trình của ông Phi trước khi có thông tin chính thức. “Nếu đúng cán bộ như vậy thì không còn gì để nói nữa”, vị lãnh đạo này cho biết.

 

Hồng Kỹ