1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phó Thủ tướng yêu cầu Phú Yên làm rõ việc phá rừng để nuôi bò

(Dân trí) - Trước bức xúc của dư luận, ngày 31/3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên kiểm tra, làm rõ phản ánh về việc phá rừng để triển khai dự án nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Dân trí đã có bài phản ánh thực trạng đang tồn tại tại các khu rừng tự nhiên tái sinh có chức năng phòng hộ ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Theo đó có hàng chục hecta rừng bị đốn hạ công khai để phục vụ Dự án “Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao” của Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Yên.

Vụ việc này đã không nhận được sự đồng tình của nhân dân, vì đa số người dân cho rằng đánh đổi một diện tích rừng lớn như vậy để nuôi bò là chuyện không thể chấp nhận được.


Thời gian qua dư luận bức xúc trước việc tỉnh Phú Yên đồng ý chủ trương cho doanh nghiệp chiến lược chặt hạ hàng trăm ha rừng có chức năng phòng hộ để làm dự án nuôi bò công nghệ cao.

Thời gian qua dư luận bức xúc trước việc tỉnh Phú Yên đồng ý chủ trương cho doanh nghiệp "chiến lược" chặt hạ hàng trăm ha rừng có chức năng phòng hộ để làm dự án nuôi bò công nghệ cao.

Doanh nghiệp chưa hoàn thiện phương án trồng rừng thay thế nhưng vẫn ngang nhiên chặt phá 377 hecta rừng có chức năng phòng hộ để thực hiện dự án mà trước đó đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt.

Thông tin cho biết, dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Công ty Cổ phần chăn nuôi Phú Yên đã được UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận. Trong quyết định thực hiện dự án có nêu rõ: “Chỉ được triển khai thực hiện dự án khi có phương án trồng rừng thay thế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư mới chỉ đang thuê đơn vị tư vấn khảo sát thực địa. Chứ chưa có phương án cụ thể để phương án trồng rừng thay thế như nội dung quyết định đã phê duyệt.

Với những vấn đề chưa sáng tỏ này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo chí phản ánh. Nếu đúng phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/4.

Trung Thi