1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Phó Thủ tướng yêu cầu chăm lo Tết cho gần 80 hộ dân bị cháy nhà

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý tỉnh Khánh Hòa cần chăm lo Tết cho những hộ dân bị cháy nhà trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại cồn Nhất Trí (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang).

Hiện trường hoang tàn sau vụ cháy khu nhà chồ ở TP Nha Trang khiến gần 80 hộ dân trắng tay
Hiện trường hoang tàn sau vụ cháy khu nhà chồ ở TP Nha Trang khiến gần 80 hộ dân trắng tay

Chiều 19/1, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan đến vụ cháy khu nhà chồ ở cửa sông Cái (TP Nha Trang) khiến 79 hộ dân trắng tay.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đã đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực của tỉnh Khánh Hòa, cùng các đơn vị liên quan đã kịp thời huy động lực lượng dập tắt đám cháy. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa, lực lượng PCCC cần rút kinh nghiệm, trang bị phương tiện phù hợp và có phương án PCCC ở những vùng ven sông, cửa biển. Từ nay đến Tết Nguyên đán không để xảy ra cháy nổ, lặp lại sự việc tương tự.

Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Khánh Hòa phải tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ dân bị cháy nhà trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, không để bà con phải mặc cảm khi Tết đang đến gần. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Tết này bà con phải có Tết, có gói mứt, bánh tét hay nhánh hoa.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý công tác bố trí tái định cư phải tạo được sự đồng thuận từ người dân, đảm bảo điều kiện sinh hoạt phải thuận lợi, đồng thời gắn liền với sinh kế của họ.

Nhấn mạnh tinh thần tương thân tương ái, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa cần vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… chia sẻ, hỗ trợ cho những hộ dân bị cháy nhà.

Sau khi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà đến các hộ dân bị nạn đang được bố trí tá túc 3 tháng tại ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà đến các hộ dân bị cháy nhà
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà đến các hộ dân bị cháy nhà

Trước đó, báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa - ông Lê Đức Vinh cho biết, đến thời điểm này, vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn nhà cửa của 79 hộ dân, trong đó có nhiều hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo.

Ông Lê Đức Vinh cho biết, những hộ dân bị cháy nhà đa phần có cuộc sống khó khăn, mưu sinh bằng nghề biển. Sau khi khống chế được vụ cháy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện đầy đủ các chính sách và hỗ trợ cho người dân, đảm bảo sinh hoạt để người ổn định cuộc sống.

Theo Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, khu vực xảy ra vụ cháy là ven sông nên rất nguy hiểm, không làm nhà ở chỗ đó nữa và lâu nay khu vực này cũng làm mất mỹ quan TP Nha Trang. Do đó, sau Tết Nguyên đán sẽ rà soát, họp xét từng hộ và giao đất tái định cư cho người dân ở nơi phù hợp.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 17/1, lửa bất ngờ bùng phát ở một nhà dân tại cồn Nhất Trí (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) rồi theo gió bao trùm cả khu dân cư ven sông. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhà cửa của gần 80 hộ dân đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Viết Hảo