1. Dòng sự kiện:
  2. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Phó Thủ tướng: Phải dự báo sớm tình hình sạt lở để tránh thiệt hại

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Các địa phương phải dự báo sớm tình hình sạt lở. Việc này không tốn nhiều tiền nhưng nếu làm không tốt sẽ rất thiệt hại, kể cả sinh mạng của người dân, theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Ngày 11/8, tại Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các Bộ, ngành có buổi khảo sát và làm việc với 2 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau về tình hình sạt lở.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ khó khăn với các địa phương đang đối mặt với những thiên tai như sạt lở, sụt lún,… Theo ông, Đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá là khu vực nhạy cảm, dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng: Phải dự báo sớm tình hình sạt lở để tránh thiệt hại - 1

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khảo sát sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết tình hình sạt lở trên địa bàn ngày càng nghiêm trọng, trong khi đó nguồn lực của tỉnh còn khó khăn.

Tính từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 38 đợt lún đất, sạt lở làm ảnh hưởng hơn 290 căn nhà, ước tính thiệt hại trên 23,5 tỷ đồng.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Chính phủ hỗ trợ tỉnh hơn 3.400 tỷ đồng để thực hiện 5 dự án cấp bách như kè sông, đê, tái định cư,… Về lâu dài, kiến nghị Chính phủ và Bộ, ngành cần có giải pháp căn cơ để phòng, chống sạt lở.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết hiện nay sạt lở ven biển cần xử lý ngay với chiều dài hơn 21,5km, nhu cầu vốn trên 1.000 tỷ đồng.

Còn sạt lở ven sông dài 5,7km, với nhu cầu vốn 684 tỷ đồng; sụt lún trên 700 điểm, với chiều dài hơn 16km, nhu cầu vốn 17,5 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng: Phải dự báo sớm tình hình sạt lở để tránh thiệt hại - 2

Phó Thủ tướng kiểm tra sạt lở bờ biển ở Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, tình hình sạt lở không giảm đi mà ngày càng tăng lên, nghiêm trọng hơn.

Theo ông Hiệp, Bộ đang làm đề án phòng, chống sạt lở, sụt lún, xâm nhập mặn,… lấy ý kiến các địa phương. Trong đó có đưa ra các giải pháp cả về công trình và phi công trình, vốn, cơ chế chính sách.

Quan điểm của Bộ NN&PTNT là giải quyết dứt điểm sạt lở bờ biển Tây, gồm có Kiên Giang và Cà Mau. Hiện bờ biển Đông cũng sạt lở nghiêm trọng ở Bạc Liêu và Cà Mau.

Việc làm kè để phòng, chống sạt lở ở bờ biển Đông kinh phí khá lớn. "Làm 1km kè cứng cả trăm tỷ đồng, còn kè mềm cũng khoảng 60 tỷ đồng, cao gấp đôi đầu tư so với bờ biển Tây", Thứ trưởng Hiệp thông tin và cho biết Bộ NN&PTNT đang nghiên cứu đưa những giải pháp kỹ thuật vào công trình để giảm nguồn lực đầu tư.

Đồng quan điểm với Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho rằng việc phòng, chống sạt lở cần phải có giải pháp căn cơ chứ không nên đầu tư theo kiểu "giật gấu vá vai", khi xảy ra mới làm.

Phó Thủ tướng: Phải dự báo sớm tình hình sạt lở để tránh thiệt hại - 3

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc với 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau (Ảnh: H.H).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, việc phòng, chống sạt lở phải tính tổng thể, căn cơ, bền vững, lâu dài, đồng bộ cả Trung ương và địa phương; việc đầu tư phải "ra tấm, ra món", làm cắt khúc rất lãng phí.

Ông cũng yêu cầu phải dự báo tình hình sạt lở càng sớm càng tốt, chính xác sẽ có giá trị. Việc này không tốn nhiều tiền nhưng nếu làm không tốt sẽ rất thiệt hại, kể cả sinh mạng của người dân.

Ông lưu ý việc di dời người dân ở vùng sạt lở, nguy cơ là cấp thiết, bên cạnh đó là chăm lo sinh kế.

Về đầu tư kinh phí, Phó Thủ tướng yêu cầu làm đúng nguyên tắc, trong đó xếp thứ tự ưu tiên dự án nào cấp bách nhất làm trước.