1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại Quảng Bình

Tiến Thành

(Dân trí) - Chiều 20/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ và thăm, động viên người dân vùng lũ Quảng Bình.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại Quảng Bình

Trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt tại thị xã Ba Đồn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao công tác ứng phó của cấp ủy, chính quyền các địa phương tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là đã hỗ trợ, di dời hàng nghìn hộ người dân đến nơi an toàn.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại Quảng Bình - 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt tại Quảng Bình.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình mưa lũ tiếp tục kéo dài, nhiều địa bàn còn ngập sâu, vì vậy Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Bình tiếp tục huy động các lực lượng để ứng cứu người dân tại các vùng bị ngập sâu, không để người nào bị thiệt mạng do mưa lũ, tập trung tối đa mọi nguồn lức để hỗ trợ người dân, không để ai bị thiếu đói, thiếu nước sạch, thuốc men điều trị.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị tỉnh Quảng Bình tiếp tục huy động tối đa lực lượng, triển khai công tác ứng phó với thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại Quảng Bình - 2

Phó Thủ tướng Chính phủ tặng quà động viên người dân vùng lũ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho một số người dân tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn. Phó Thủ tướng chia sẻ trước khó khăn, thiệt hại do thiên tai mà người dân Quảng Bình đang gặp phải, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, tuyệt đối không được chủ quan, bất cẩn để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại Quảng Bình - 3

Đợt mưa lũ này đã khiến hơn 96 ngàn căn nhà tại Quảng Bình bị ngập sâu.

Theo thống kê từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, đợt mưa lũ này đã khiến hơn 96 ngàn căn nhà bị ngập sâu. Trong đó các huyện có số lượng nhà ngập trong nước nhiều nhất là Lệ  Thủy, Quảng Ninh và thị xã Ba Đồn.

Trong những ngày qua, chính quyền các địa phương tại Quảng Bình cũng như lực lượng công an, bộ đội biên phòng và đội ngũ tình nguyện viên, người dân có thuyền bè đã phối hợp ứng cứu, di dời đến nơi an toàn hơn 23 ngàn hộ dân.