Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ phá rừng nghiến tại Thái Nguyên

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ NN & PTNT kiểm tra, làm rõ những vấn đề trong bài báo "Vụ "hút máu" khu bảo tồn Thần Sa Phượng Hoàng: "Cả một lượng lớn kiểm lâm không báo được tin phá rừng nào!" đăng trên Báo Dân trí.

Trước tình trạng “nghiến tặc” ngang nhiên “tàn sát” rừng già tại Khu bảo tồn Thần Sa Phượng Hoàng thuộc huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) có dấu hiệu tiếp tay của một bộ phận cán bộ kiểm lâm, dù Tỉnh Uỷ - UBND tỉnh Thái Nguyên đã  tiến hành họp bàn chỉ đạo các cơ quan liên quan nhanh chóng vào cuộc làm rõ nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả xử lý về sự việc.

Công văn UBND tỉnh Bắc Kạn gửi đến BBT Báo Dân trí.
Gỗ rừng quý bị lâm tặc "xẻ thịt" trong rừng già đã lâu nhưng chưa thấy có ai nhận trách nhiệm về hậu quả này?
 
Trước những bức xúc của dư luận sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải liên tiếp loạt phóng sự phản ánh thực trạng rừng nghiến bị tận diệt ngay giữa lòng khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, làm rõ những vấn đề trong bài báo "Vụ "hút máu" khu bảo tồn Thần Sa Phượng Hoàng: "Cả một lượng lớn kiểm lâm không báo được tin phá rừng nào!" đăng trên Báo Dân trí.
Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải báo cáo về vấn đề trên lên Phó Thủ tướng trước ngày 10/8/2012.
Trước đó, Ông Đặng Viết Thuần - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã thừa nhận: “Trong buổi họp cách đây 1 năm, tôi đã yêu cầu lực lượng kiểm lâm báo cáo làm rõ có bao nhiêu vụ lâm tặc được lực lượng kiểm lâm trực tiếp phát hiện, bao nhiêu vụ bắt giữ khi đi tuần và quan trọng là bao nhiêu vụ do lực lượng kiểm lâm tổ chức đánh án...? Cuối cùng lực lượng kiểm lâm thừa nhận không có một tin báo nào từ cán bộ....". 

UBND tỉnh Bắc Kạn cũng vừa có công văn số 1815/UBND - NLN về việc thông tin phản ánh tình trạng khai thác gỗ nghiến trái phép tại Vườn Quốc gia Ba Bể do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nông Văn Chí ký gửi báo điện tử Dân trí.

Công văn của UBND tỉnh Bắc Kạn nêu rõ: “UBND tỉnh Bắc Kạn xin cảm ơn báo điện tử Dân trí đã cung cấp thông tin về tình trạng khai thác gỗ nghiến trái pháp luật tại Vườn Quốc gia Ba Bể”.


Công văn UBND tỉnh Bắc Kạn gửi đến BBT Báo Dân trí.
Công văn UBND tỉnh Bắc Kạn gửi đến BBT Báo Dân trí.
 
Công văn cho biết, Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm công tác quản lý bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Ba Bể. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn, ngày 29/6, Vườn Quốc gia Ba Bể đã nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ nghiến trái pháp luật trên địa bàn của VQG. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bắc Kạn đã công bố xử lý một loạt cán bộ, kiểm lâm sai phạm trong vụ nghiến tặc “tàn sát” rừng già.

Cụ thể, các đơn vị, cá nhân bị kỷ luật gồm: Trạm trưởng và cá nhân các trạm Kiểm lâm Nam Cường, Bản Quá, Nà Bản, Bờ Hồ, Nà Mằm, Buốc Lốm, Quảng Khê; Cách chức ông Vũ Thành Hưng - Phó Trạm trưởng (thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Ba Bể), bổ nhiệm ông Phạm Văn Thái thay thế chức vụ Phó Trạm trưởng phụ trách trạm Nà bản; đình chỉ công tác 2 cán bộ kiểm lâm để kiểm điểm, xử lý kỷ luật; Luân chuyển 2 trạm trưởng và 9 kiểm lâm viên các trạm.

Ngoài ra, Ban giám đốc VQG Ba Bể gồm Giám đốc và 2 Phó Giám đốc cũng nhận hình thức kiểm điểm trách nhiệm vì liên đới trong việc gỗ nghiến trong VQG bị “xẻ thịt”.


Công văn UBND tỉnh Bắc Kạn gửi đến BBT Báo Dân trí.
Công văn thông báo đã chỉ đạo vào cuộc quyết liệt vụ tàn sát gỗ nghiến tại huyện Võ Nhai do ông Đặng Viết Thuần - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ký gửi báo Dân trí.

Để ngăn chặn tình trạng “chảy máu” rừng già, UBND tỉnh Bắc Kạn cũng đang xây dựng kế hoạch triển khai nghị định 08/CT-TU ngày 2/7 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép, hủy hoại môi trường.

 
 
Chính quyền các cấp đều biết việc rừng già bị “hút máu”

Báo cáo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2013-2015 do Phó chủ tịch UBND huyện Võ Nhai Đào Xuân Phượng ký ngày 03/7/2012 cũng thừa nhận nguyên nhân, do điều kiện về núi rừng phức tạp, địa hình và diện tích rừng của huyện Võ Nhai lớn, giáp ranh với nhiều tỉnh, huyện bạn, rất khó khăn trong đấu tranh ngăn chặn, nên tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra.

Cũng trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2011, phương hướng công tác nhiệm vụ 2012 do ông Hà Văn Ninh - Chủ tịch UBND xã Nghinh Tường (Võ Nhai) ký cũng thừa nhận tình hình vận chuyển gỗ trái phép đi qua địa bàn xã ở tuyến Sảng Mộc - Nghinh Tường vẫn còn xảy ra.

Tuy nhiên, trong báo cáo số 114/BC-BQL do ông Nguyễn Quang Lịch - Trưởng BQL KBT Thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng ký ngày 18/6/2012 - lại cho rằng: “ Người dân 6 xã phía bắc trong KBT có tập quán quen sống dựa vào rừng như: Đồng bào H Mông săn bắn động vật hoang dã, khai thác gỗ trái pháp luật, đồng bào Dao phá rừng làm nương rẫy, trồng ngô, trồng khoai… Người dân địa phương sống trong KBT có tập quán lâu đời làm nhà sàn bằng gỗ nên việc khai thác gỗc trái phép sử dụng làm nhà vẫn còn xảy ra. Tuy nhiên, do lợi nhuận giá cả gỗ giữa vùng xuôi và miền ngược chênh lệch cao nên kích thích bọn “đầu nậu” gỗ dũng mọi thủ đoạn để vận chuyển gỗ trái pháp luật”.
 
 

Quốc Đô - Anh Thế