Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ cầu mới thông xe đã sập

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau khẩn trương chỉ đạo làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan về vụ sập cầu Ô Rô.


(Ảnh: Tuấn Thanh)

(Ảnh: Tuấn Thanh)

Ngày 10/8, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục ký văn bản hỏa tốc truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan đến vụ sập cầu Ô Rô ở xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).

Cầu Ô Rô mới được thông xe vào đầu năm 2016 nhưng bất ngờ bị sập giữa đêm 5/8.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Cà Mau khẩn trương làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc này; báo cáo Chính phủ trước ngày 20/8, từ đó có hướng xử lý nghiêm vụ việc.


Cầu Ô Rô mới được thông xe từ đầu năm 2016 (Ảnh: Tuấn Thanh)

Cầu Ô Rô mới được thông xe từ đầu năm 2016 (Ảnh: Tuấn Thanh)

Cầu Ô Rô dài trên 80 m, bị sập 2 nhịp xuống kênh. Hiện một trụ cầu còn lại đang có hiện tượng bị lún nên nguy cơ xảy ra sự cố là rất cao.

Sau khi xảy ra sự cố, tỉnh Cà Mau đã lập Tổ điều tra sự cố, giám định nguyên nhân, đề nghị huyện Ngọc Hiển cung cấp toàn bộ hồ sơ xây dựng cầu, làm rõ có hay không việc rút ruột khi xây cầu...

Cầu Ô Rô thi công vào năm 2013 với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng. Chủ đầu tư công trình cầu Ô Rô là UBND huyện Ngọc Hiển; đơn vị thi công là Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại- Xây dựng Sử Thành Phú (tỉnh Cà Mau) và đơn vị giám sát là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú.

Quang Phong