Phó Thủ tướng: "Bến Tre còn nhiều dư địa, tiềm năng, cơ hội để phát triển"

Nguyễn Cường

(Dân trí) - "Bến Tre có vị trí quan trọng ở vùng ĐBSCL, có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái", Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết.

Ngày 3/10, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề "Bến Tre - tầm nhìn hướng Đông và tiềm năng phát triển bền vững" và ký thỏa thuận hợp tác, trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: "Bến Tre còn nhiều dư địa, tiềm năng, cơ hội để phát triển. Chính phủ luôn luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện cho tỉnh phát huy hết mọi tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh và bền vững".

Phó Thủ tướng: Bến Tre còn nhiều dư địa, tiềm năng, cơ hội để phát triển - 1

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Nguyễn Cường).

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng cho biết, Bến Tre có vị trí quan trọng ở vùng ĐBSCL, có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái… đóng vai trò nguồn cung nông sản, thủy sản cho TPHCM và đón nhận sự lan tỏa phát triển của trung tâm kinh tế này.

Ngoài những thuận lợi nêu trên thì Bến Tre còn những khó khăn như quy mô kinh tế nhỏ, tăng trưởng chưa thực sự bền vững, hạ tầng kinh tế-xã hội thiếu đồng bộ, ít diện tích đất dành cho phát triển công nghiệp.

Song song đó, số lượng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp lớn ở tỉnh Bến Tre còn ít, chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động chưa cao, thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mặt bằng chung cả nước.

Phó Thủ tướng đề nghị Bến Tre tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tìm hiểu, lập dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Phó Thủ tướng: Bến Tre còn nhiều dư địa, tiềm năng, cơ hội để phát triển - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Nguyễn Cường).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết, hội nghị là cơ sở quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên phát triển mạnh về hướng Đông của tỉnh.

Theo ông Tam, tuyến đường bộ ven biển kết nối từ TPHCM sang Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu đến Cà Mau có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tầm nhìn hướng Đông đến năm 2050 của tỉnh. Từ tuyến đường này sẽ tạo tiền đề để Bến Tre hiện thực khát vọng lấn biển 500km2, phát triển không gian kinh tế.

"Bến Tre đặt mục tiêu đến năm 2050 sẽ trở thành nơi đáng sống, phát triển thịnh vượng", ông Tam nói.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Bến Tre đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 23 nhà đầu tư, tổng số vốn dự kiến hơn 303.000 tỷ đồng. Trong số này có 9 nhà đầu tư cho biết sẽ xây dựng các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo với tổng vốn gần 165.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng: Bến Tre còn nhiều dư địa, tiềm năng, cơ hội để phát triển - 3

Tỉnh Bến Tre trao thỏa thuận hợp tác cho các nhà đầu tư (Ảnh: Nguyễn Cường).

Tại hội nghị, UBND tỉnh Bến Tre cũng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án, với tổng số vốn gần 8.000 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bến Tre có 262 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 90.000 tỷ đồng, có 68 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn hơn 1,7 tỷ USD.