Quảng Nam:

Phố Hội náo nức đường hoa 30 Tết

(Dân trí) - 30 Tết, đường hoa xuân thành phố Hội An (Quảng Nam) náo nức hơn bao giờ hết. Người dân dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ xong náo nức ra phố chọn một đôi cặp hoa về chưng trước cửa nhà. Du khách cũng náo nức dạo ngắm hương sắc phố Hội trước đêm giao thừa.


Clip: Đường hoa xuân Hội An ngày 30 Tết

Những đường hoa xuân Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ là nơi người dân và du khách tới lui nhiều nhất trong ngày cuối năm. Điều đặc biệt là mặc dù rất tất bật, nhưng dường như việc bán mua ở đây không quá xô bồ, vội vã như không khí vốn có ở Hội An.

 Người dân chọn hoa xuân ở đường Trần Hưng Đạo (Hội An, Quảng Nam) chiều 30 Tết
 Người dân chọn hoa xuân ở đường Trần Hưng Đạo (Hội An, Quảng Nam) chiều 30 Tết

30 Tết dù tất bật, nhưng không khí ở Hội An không quá xô bồ ngay cả ở đường hoa xuân

30 Tết dù tất bật, nhưng không khí ở Hội An không quá xô bồ ngay cả ở đường hoa xuân

30 Tết dù tất bật, nhưng không khí ở Hội An không quá xô bồ ngay cả ở đường hoa xuân

Anh Johan, người Hà Lan đã có 2 năm đón Tết ở Hội An cho biết: “Tôi thích nhất là không khí ở Hội An ngày cuối năm. Đường hoa là nơi tôi trở lại nhiều lần trong ngày này. Tôi thích nhìn cảnh mọi người chọn mua những chậu, những cành hoa nhiều sắc màu”

Du khách náo nức dạo ngắm hoa xuân ngày 30 Tết đợi đón giao thừa ở phố cổ

Du khách náo nức dạo ngắm hoa xuân ngày 30 Tết đợi đón giao thừa ở phố cổ
Du khách náo nức dạo ngắm hoa xuân ngày 30 Tết đợi đón giao thừa ở phố cổ

Đang chọn cặp chậu hoa ly ly trên đường hoa Trần Hưng Đạo, chị Nguyễn Thị Mỹ Anh, nhà ở phường Sơn Phong (Hội An, Quảng Nam) cho biết: “Quất, mai thì người ta mua sớm. Còn hoa cây cảnh thì 29, 30 Tết, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đâu vào đó xong thì tôi mới đi mua một cặp về chưng. Tết nhà dân ở đây thường ai cũng có cặp hoa chưng ngay thềm nhà cho tươi tắn cửa nhà ba ngày Tết”.

 Chọn những sắc hoa tươi thắm nhất trước thềm năm mới
 Chọn những sắc hoa tươi thắm nhất trước thềm năm mới

Ngược xuôi chở Tết về nhà

Ngược xuôi chở Tết về nhà
Ngược xuôi chở Tết về nhà

Một cặp ly ly ở Hội An ngày 30 Tết có giá khoảng 300 nghìn. So với các ngày trước, giá có giảm nhẹ một chút. Các loại hoa chưng Tết như mãn đình hồng, hoa lay ơn, hoa bươm bướm, hoa ly ly, hoa cúc đại đóa, đỗ quyên… là những loại hoa được người dân địa phương ưa chuộng hơn cả. Mức giá mỗi cặp hoa dao động từ 200 - 500 nghìn đồng tùy loại hoa. Do nguồn cung dồi dào nên không có hiện tượng sốt giá hoa Tết ở Hội An (Quảng Nam) năm nay

Trao đổi với PV, nhiều chủ hàng hoa ở Hội An cho biết, cho đến ngày 30 Tết, hoa vẫn còn nhiều, nhưng họ vẫn đầy hy vọng, vì chiều tối 30 Tết là thời điểm hoa Tết bán được nhất. Sức mua của người dân năm nay, từ hôm mở đường hoa không quá kém so với mọi năm, nhưng hoa vẫn còn nhiều là do nguồn cung quá dồi dào.

Khánh Hiền