1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phố đêm Trung Sơn của TPHCM sẽ có gì?

Q.Huy

(Dân trí) - Theo đề án, phố đêm Trung Sơn sẽ có quảng trường lớn, phục vụ nhu cầu vui chơi và tổ chức các sự kiện. Phố đêm này cũng có khu vực riêng phục vụ ẩm thực, dịch vụ, quảng bá sản phẩm địa phương.

Theo bản đề án được huyện Bình Chánh vừa gửi đến lãnh đạo UBND TPHCM, phố đêm Trung Sơn trong tương lai sẽ được chia làm 2 đoạn với khu vực thể thao và mảng xanh xen giữa. Khu phố đêm này sẽ ôm trọn Khu dân cư Trung sơn, men theo rạch Ông Lớn, một nhánh nhỏ của sông Sài Gòn.

Phương án tổ chức không gian của phố đêm Trung Sơn có đất dành cho giao thông, mảng xanh hiện hữu chiếm phần lớn với hơn 14.000m2, chiếm tỷ lệ hơn 53% tổng diện tích dự án. Các hạng mục cần đầu tư, cải tạo thuộc hơn 46% còn lại với tổng diện tích hơn 12.000m2.

Phố đêm Trung Sơn của TPHCM sẽ có gì? - 1

Vị trí đề xuất mở phố đêm Trung Sơn (Ảnh: UBND huyện Bình Chánh).

Cụ thể, khu vực quảng trường sẽ được dựng lên trên bãi đất trống rộng gần 5.000m2. Đây sẽ là nơi phục vụ nhu cầu đi bộ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho người dân, du khách và tổ chức chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa - văn nghệ, âm nhạc đường phố hay các sự kiện của địa phương.

Với diện tích tương đối lớn, quảng trường này cũng đáp ứng điều kiện để tổ chức các buổi tuyên truyền, cầu truyền hình các hoạt động văn hóa - thể thao quốc gia.

Một trong những điểm nhấn của phố đêm Trung Sơn là 92 gian hàng ẩm thực nằm trên khoảng đất rộng hơn 1.100m2. Các gian hàng được trình bày theo hình ảnh đặc trưng của 3 miền với đồ uống phong phú, tạo nên một hành trình trải nghiệm ẩm thực Việt Nam cho người dân địa phương và du khách thông qua trưng bày, giới thiệu, trình diễn ẩm thực.

Phố đêm Trung Sơn của TPHCM sẽ có gì? - 2

Phối cảnh khu vực đặt 92 gian hàng ẩm thực tại phố đêm Trung Sơn (Ảnh: UBND huyện Bình Chánh).

Các gian hàng thương mại - dịch vụ được bố trí tại 91 nhà di động dễ tháo lắp, di chuyển. Diện tích cho các hạng mục này là 819m2, chiếm tỷ lệ 3,11% tổng diện tích phố đêm Trung Sơn.

Đây sẽ là nơi quảng bá và kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, chất lượng do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và phân phối. Đồng thời, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp cũng được hoạt động tại đây.

Các hoạt động bán sách, đọc sách, vẽ, tô tượng, các trò chơi dân gian được hình thành trên phần đất rộng 300m2, chiếm tỷ lệ 1,13% tổng quy mô phố đêm.

Phố đêm Trung Sơn của TPHCM sẽ có gì? - 3

Khu vực quảng trường là hạng mục chiếm diện tích lớn nhất của phố đêm Trung Sơn (Ảnh: UBND huyện Bình Chánh).

Phố đêm Trung Sơn cũng có 19 gian hàng, xe di động để quảng bá, tiếp thị sản vật địa phương và kết nối quảng bá đặc sản, sản phẩm đặc trưng, tiềm năng của Đồng bằng Sông Cửu Long. Khu vực có tổng diện tích 228m2 chiếm gần 1% diện tích của toàn dự án.

Với số lượng khách ước lượng đến phố đêm Trung Sơn trung bình khoảng 5.000 lượt người/đêm, nhu cầu bãi đậu xe tại khu vực là khá lớn. Huyện Bình Chánh đề xuất phương án tổ chức bãi đậu xe tại 3 vị trí với tổng diện tích 3.000m2, có thể để 50 ô tô, và 600 xe 2 bánh các loại.

Phố đêm Trung Sơn cũng được lắp đặt 3 khu vực nhà vệ sinh tại các khu vực. Khu vệ sinh tại đây được đầu tư theo tiêu chuẩn hiện đại, sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan đô thị, phục vụ nhu cầu của nhân dân khu vực và du khách khi đến vui chơi, trải nghiệm.