Phó Chủ tịch Quốc hội cập nhật diễn biến cuộc bầu cử sáng 23/5

Phương Thảo

(Dân trí) - Cập nhật tình hình bầu cử đến 9h45 ngày 23/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, một số tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội cập nhật diễn biến cuộc bầu cử sáng 23/5 - 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thông tin nhanh về tình hình bầu cử tính đến 9h45 sáng 23/5.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, tại nhà Quốc hội có trung tâm điều hành và văn phòng thường trực, thường xuyên cập nhật thông tin về bầu cử từ 63 tỉnh thành. Đến thời điểm này cuộc bầu cử đã diễn ra theo đúng kế hoạch, chu đáo, chưa có vấn đề gì cần Hội đồng Bầu cử quốc gia phải xử lý.

Phó Chủ tịch Quốc hội khái quát, về cơ bản 7h sáng các tổ bầu cử đều khai mạc đúng pháp luật, đảm bảo trang trọng. Lãnh đạo Trung ương, địa phương, cử tri chức sắc tôn giáo, cử tri cao tuổi và cử tri lần đầu đi bầu cử được mời bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Theo báo cáo sơ bộ thì 1 số tổ bầu cử đã có 100% đi bầu, trong đó có 23 đơn vị bầu cử ở Bạc Liêu, 10 đơn vị ở Vĩnh Phúc. Đơn vị sớm nhất là đơn vị lực lượng công an ở Trà Vinh đã hoàn thành từ lúc 6h50 sau đó đi làm nhiệm vụ.

Ông Định cho biết, thời tiết thuận lợi, tình hình giao thông, an ninh trật tự đều thuận lợi chưa có vấn đề xảy ra, đặc biệt không khí bầu cử trong nhân dân rất phấn khởi.

Về tình hình bầu cử tại các đơn vị cách ly chống dịch Covid-19, theo ông Định, việc bỏ phiếu diễn ra rất thuận lợi. Trước đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia có đến 10 văn bản hướng dẫn về vấn đề này, tỉnh thành nào có khó khăn đã hướng dẫn rất chi tiết.

"Hôm qua Bắc Ninh bầu cử sớm ở các khu vực cách ly rất thuận lợi, ngày hôm nay các khu cách ly hầu hết 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu, do công tác chuẩn bị rất chu đáo" - ông Định nói.

Theo thông tin từ Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, tính đến thời điểm 10h ngày 23/5, chưa có tình huống phát sinh nào cần phải giải quyết.

Ông Cường cũng cho biết, trước ngày bầu cử, tất cả các khu vực bỏ phiếu đều được phun khử khuẩn, các điểm bỏ phiếu đều được bố trí bàn rửa tay, sát khuẩn, đo thân nhiệt.

Về ngày bầu cử sớm 22/5, theo báo cáo của tỉnh, thành phố, tính đến thời điểm kết thúc bầu cử (19h trong ngày bầu cử sớm), tổng số cử tri ở các khu vực bỏ phiếu sớm là 510.174 cử tri; có 509.979/510.174 đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ trung bình 99,96%; có 14/16 tỉnh tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%, tỉnh Kiên Giang tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,44%, tỉnh Nghệ An tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,56%.

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội