Phê chuẩn khởi tố Chủ tịch ngân hàng đe dọa giết người

(Dân trí) - VKSND tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Lê Anh Kiệt, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam về tội đe doạ giết người. Bị can Phạm Thị Xuân Hòa - Thư ký của ông Kiệt - cũng bị khởi tố trong vai trò đồng phạm.

VKSND tối cao cũng phê chuẩn quyết định của CQĐT tạm giam bị can 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu cho biết, quá trình điều tra mở rộng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17 - Bộ Công an) còn phát hiện ông Kiệt có nhiều dấu hiệu sai phạm trong công việc của ngân hàng. Theo CQĐT, nếu chứng minh được sai phạm, Lê Anh Kiệt sẽ bị khởi tố bổ sung thêm các tội danh mới.

Tuy nhiên cơ quan công an chưa đề cập tới vấn đề phong tỏa tài sản của ông Kiệt tại Ngân hàng Phương Nam (6% cổ phần, tương đương 80 tỷ đồng) nhưng ban lãnh đạo, ông Mạnh Thiệu Đức - tân Chủ tịch HĐQT của Phương Nam đã thông báo phương án ngân hàng sẽ “bù” lại ngay khoản vốn này để ổn định hoạt động, giao dịch.

Chỉ với tội danh đe doạ giết người, mức án mà cựu Chủ tịch ngân hàng Phương Nam phải đối mặt là từ 2 năm cải tạo không giam giữ đến 7 năm tù giam.

P.Thảo