Phát không hơn 4.000 tấn gạo mỗi tháng

(Dân trí) - Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2008, Chính phủ đã xuất khoảng 17 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia, cấp không cho các hộ thiếu đói, thiên tai. Nếu tính cả số lượng năm 2007, đã có khoảng 80 nghìn tấn gạo được phát không để hỗ trợ người dân.

Đây là số lượng lương thực xuất ra dành cho cứu đói và thiên tai lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Các thông tin trên được đưa ra trong bản báo cáo của Chính phủ về phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trường bền vững, ngày hôm nay 6/5.
 
Phát không hơn 4.000 tấn gạo mỗi tháng - 1

Chính phủ cam kết không để cho người dân thiếu gạo.

Cũng theo bản báo cáo, giá cả tăng cao và thiên tai, dịch bệnh đang có những tác động mạnh, trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp, đồng bào vùng bị thiên tai, dịch bệnh.

Cùng với việc tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhàm kiềm chế tăng giá đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ sinh hoạt và đời sống nhân dân, Chính phủ chủ trương đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, mở rộng thêm và thực hiện ngay một số chính sách mới cấp bách.

Ví dụ như ngay từ đầu năm 2008 đã tăng 20% mức lương tối thiểu, tăng lương 20% cho người hưởng lương hưu và người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, tăng 20% so với mức chuẩn hiện hành đối với người có công...

Lê Châu