Đắk Lắk:

Phát hiện thi thể người đàn ông dưới giếng trong rẫy cà phê

(Dân trí) - Người đàn ông rời khỏi nhà không lý do từ ngày mùng 4 Tết vừa được phát hiện tử vong dưới giếng tại khu vực rẫy cà phê.

Chiều 26/2, thông tin từ UBND phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, một người dân trên địa bàn phường vừa phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy dưới giếng sâu.


Khu vực rẫy, nơi phát hiện thi thể người đàn ông

Khu vực rẫy, nơi phát hiện thi thể người đàn ông

Theo đó, vào khoảng 16h cùng ngày, một người dân đi vào rẫy cà phê để phun thuốc cỏ thì phát hiện có mùi bốc lên từ khu vực giếng nước nên đã tới gần xem thì tá hỏa phát hiện phía dưới có một thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy và đã báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành trục vớt thi thể và xác định nạn nhân là ông Phan Văn Thái (SN 1972, ngụ phường Đoàn Kết).

Theo người nhà nạn nhân, vào tối mùng 4 Tết (19/2) ông Thái có uống rượu rồi rời khỏi nhà mà không thấy quay về, phía gia đình có tổ chức đi tìm kiếm nhưng không có kết quả cho đến khi nhận được tin báo phát hiện ông Thái dưới giếng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành xác minh, làm rõ.

Thúy Diễm