Đắk Lắk:

Phát hiện thi thể nam sinh lớp 9 nằm bên vệ đường

Thúy Diễm

(Dân trí) - Sáng sớm nay 29/6, người dân tá hỏa phát hiện một cháu trai đã tử vong nằm bên vệ đường, trên người có thương tích.

Ngày 29/6, lãnh đạo trường THCS Lê Hồng Phong (xã Cư Suê, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) cho biết, một học sinh lớp 9 của trường vừa được phát hiện đã tử vong, nằm bên vệ đường.

Phát hiện thi thể nam sinh lớp 9 nằm bên vệ đường - 1

Cơ quan chức năng tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể học sinh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 29/6, người dân địa phương khi đi trên đường tá hỏa khi phát hiện một cháu trai đã tử vong, trên người có thương tích.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cháu trai tử vong là Y.T.N. (14 tuổi), học sinh lớp 9, trường THCS Lê Hồng Phong.

Theo nhiều người dân, khoảng 22h ngày 28/6, có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập và có lớn tiếng với nhau tại khu vực trước cổng chào buôn Sut M'grư (xã Cư Suê). Đến sáng hôm sau, thì người dân phát hiện ra sự việc trên.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.