Phát hiện nhiều vụ trộm cát sông Hồng

Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát môi trường, CATP Hà Nội cho hay vừa bắt quả tang 3 tàu khai thác cát trái phép trên khu vực sông Hồng, đoạn chảy qua địa phận Hà Nội.

Phát hiện nhiều vụ trộm cát sông Hồng - 1

Thuyền khai thác trên sồng Hồng. (Ảnh: VNN)

Ngày 30/12/2008, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 2 chiếc tàu hút cát hiệu HT 0617 và DĐ 0831H do Lê Tiến Huân, trú tại xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ và Đỗ Văn Chiến, trú tại xã Vân Phú, huyện Phúc Thọ điều khiển đang hút trộm cát trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Xuân Phú và xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ.

Ngay đêm hôm sau (31/12/2008), các trinh sát lại mật phục, bắt quả tang một tàu hút cát trộm có tải trọng 1.200 tấn do chủ tàu Nguyễn Văn Hưng, trú tại Thành phố Sơn Tây, Hà Nội điều khiển.

Chủ 3 tàu cát đều khai nhận, họ thường khai thác cát theo đơn đặt hàng của khách. Trung bình mỗi tàu có thể chứa khoảng 50-70 khối cát, cứ đêm đến họ lại cho tàu ra giữa sông Hồng ngang nhiên hút hết công suất.

Hành vi khai thác cát trái phép như trên diễn ra trong một thời gian dài, khiến hai bên bờ sông Hồng thuộc địa bàn xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ có hiện tượng sạt lở nghiêm trọng. Không những thế, tiếng ồn phát ra từ những tàu hút cát trộm ban đêm đã làm cuộc sống của các hộ dân tại đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hồ sơ về các vụ vi phạm nêu trên đã được Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội bàn giao lại cho CA huyện Phúc Thọ và CATP Sơn Tây tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Đỗ Minh
VietNamNet