Cần Thơ:

Phát hiện mứt trái cây làm bằng... nhựa

(Dân trí) - Ngày 6/2, nguồn tin từ Công an quận Ninh Kiều cho biết, chiều 5/2 cơ quan này tiến hành mở niêm phong một lô hàng nhập lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc và phát hiện mứt trái cây được làm bằng nhựa.

Phát hiện mứt trái cây làm bằng... nhựa

Táo được làm bằng nhựa, mũ gòn khô rất cứng và cho vào nước thì tan nhanh ra màu đỏ nhưng vẫn rất cứng
 
Tước đó, vào lúc14 giờ 30 phút ngày 3/2, đoàn kiểm tra liên ngành quận Ninh Kiều phát hiện Công ty TNHH Đại Phát (do Nguyễn Thành Tâm làm chủ, địa chỉ 35A đường Đinh Công Tráng, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nhập về lô hàng "lạ". Lô hàng này có 2 thùng mứt táo, một thùng màu xanh và một màu vàng. Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phần hạt táo được làm bằng nhựa cứng có hai màu xanh đậm và vàng. Nhìn bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy được làm bằng nhựa. Trên bao bì sản phẩm có ghi nguồn gốc xuất xứ là Trung Quốc.

Điều đáng lưu ý, trong đợt kiểm tra này, đoàn thanh tra còn phát hiện công ty có một thùng mũ gòn khô (mũ của cây bông) rất cứng và có màu đỏ sậm. Khi cho vào nước thì tan nhanh ra thành màu đỏ đục nhưng vẫn rất cứng, không như mũ gòn bình thường. Ngoài ra, đoàn còn phát hiện 10 thùng hàng khác như nước uống tăng lực, nho khô, táo tàu, nấm… không rõ nguồn gốc.

 Hiện cơ quan chức năng đang kiểm nghiệm thành phần của những sản phẩm trên để xử lý vi phạm.

Phạm Tâm