Lâm Đồng:

Phát hiện hầm đạn pháo khi đang đào đường dẫn dây điện

(Dân trí) - Chiều ngày 19/12, nhóm công nhân Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang đào đường dẫn dây điện ngầm để thi công công trình điện tại TP Bảo Lộc, thì hốt hoảng phát hiện 1 hầm đạn pháo. Vụ việc lập tức được báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã cử cán bộ, chiến sĩ tới nơi phát hiện hầm đạn nằm trên đường Nguyễn Công Trứ (thuộc tổ dân phố 11, phường 11, Bảo Lộc) khoanh vùng, phong tỏa hiện trường tiến hành công tác dò tìm, xử lý.

Hầm đạn pháo nằm dưới lòng đất
Hầm đạn pháo nằm dưới lòng đất

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có 5 quả pháo 155 ly và nhiều vật liệu nổ nằm dưới lòng đất.

Trong chiều cùng ngày, Tổ thu gom, xử lý vật liệu nổ đã tháo gỡ 5 quả pháo 155 ly và hơn 20 kg vật liệu nổ khác, thu gom đưa ra khỏi hiện trường an toàn.

Cơ quan chức năng đang di chuyển số vũ khí nguy hiểm ra khỏi hiện trường
Cơ quan chức năng đang di chuyển số vũ khí nguy hiểm ra khỏi hiện trường

Theo một cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc, hầm đạn pháo được phát hiện là nơi trước đây được xây dựng lô cốt bảo vệ khu nghỉ ngơi của chế độ cũ.

N. Hà