1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phát hiện bom nặng 350 kg trong lúc đào móng nhà

Trần Thanh

(Dân trí) - Trong lúc đào móng nhà, người dân tại xã Chiềng Cang (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã phát hiện một quả bom có trọng lượng khoảng 350 kg.

Ngày 13/10, đại diện UBND xã Chiềng Cang (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho biết, vào khoảng 11h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã hủy nổ thành công quả bom.

Phát hiện bom nặng 350 kg trong lúc đào móng nhà - 1

Quả bom nặng 350 kg được người dân phát hiện ra trong lúc đào móng nhà (Ảnh: Hoàng Phóng).

Theo lực lượng chức năng, quả bom có chiều dài hơn 1m, nặng khoảng 350 kg, còn sót lại sau chiến tranh; được người dân phát hiện vào hôm 11/10 trong lúc đào móng xây dựng nhà ở bản Chiềng Xôm.

Phát hiện bom nặng 350 kg trong lúc đào móng nhà - 2

Lực lượng chức năng tiến hành di chuyển quả bom (Ảnh: Hoàng Phóng).

"Quả bom nằm ở độ sâu khoảng 60 cm so với mặt đất. Ngay sau khi phát hiện quả bom, chủ nhà đã kịp thời trình báo cơ quan có thẩm quyền để xử lý", vị đại diện UBND xã Chiềng Cang nói.

Phát hiện bom nặng 350 kg trong lúc đào móng nhà - 3

Quả bom được đưa lên xe để di chuyển tới nơi hủy nổ (Ảnh: Hoàng Phóng).

Nhận được tin báo, lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sông Mã cùng chính quyền địa phương, đã xây dựng kế hoạch và tiến hành di chuyển quả bom ra xa khu dân cư và tổ chức hủy nổ.

Phát hiện bom nặng 350 kg trong lúc đào móng nhà - 4

Lực lượng chức năng đặt dây dẫn kích nổ quả bom (Ảnh: Hoàng Phóng).

Phát hiện bom nặng 350 kg trong lúc đào móng nhà - 5

Quả bom được đưa tới khu hủy nổ, cách xa khu dân cư (Ảnh: Hoàng Phóng).

Phát hiện bom nặng 350 kg trong lúc đào móng nhà - 6

Lúc 11h ngày 13/10, quả bom được hủy nổ thành công (Ảnh: Hoàng Phóng).