Lạng Sơn:

Phát hiện 74 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Trần Thanh Bá Đoàn

(Dân trí) - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu đã phát hiện, tiếp nhận 74 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, qua đường mòn biên giới vào Việt Nam.

Phát hiện 74 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc - 1

 Các công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam

Rạng sáng 5/1, tại khu mốc 1126, thuộc thôn Nà Pàn, Bảo Lâm, Cao Lộc (Lạng Sơn), tổ công tác Đồn Biên phòng Bảo Lâm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 10 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, qua đường mòn biên giới vào Việt Nam.

Các công dân Việt Nam cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, như Hà Giang, Lai Châu, Thái, Nguyên, Nghệ An, Cà Mau... Các công dân này đã xuất cảnh trái phép sang làm thuê tại các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc), nay quay trở lại quê ăn Tết...

Trước đó, các ngày 3 và 4/1, Đồn Biên phòng Bảo Lâm liên tiếp phát hiện 33 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tất cả các trường hợp này đều được Đồn Biên phòng Bảo Lâm bàn giao cho cơ quan chức năng, thực hiện cách ly theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Phát hiện 74 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc - 2

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vừa phát hiện, tiếp nhận 31 trường hợp vượt biên trái phép (Ảnh: Văn Minh).

Ngày 5/1, thông tin từ Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Lai Châu cho biết, lực lượng chức năng vừa tiến hành tiếp nhận 31 trường hợp nhập cảnh trái phép vào rạng sáng cùng ngày tại biên giới Việt Trung, thuộc địa bàn huyện Phong Thổ.

Cụ thể, Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu phát hiện 7 người, Đồn Biên phòng Huổi Luông phát hiện 14 người và Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng phát hiện 2 người. Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng tiếp nhận 8 người do Công an Trung Quốc bắt giữ, trao trả.

Tất cả các trường hợp trên đều là lao động chui tại Trung Quốc, bị bắt giữ khi đang trên đường vượt biên trái phép về Việt Nam.

Tại cơ quan chức năng, nhóm người vượt biên trái phép khai nhận sang các tỉnh của Trung Quốc làm thuê. Do đi đã lâu, nay cận Tết Nguyên Đán nên vượt biên về quê ăn Tết cùng gia đình.