Quảng Trị:

Phát hiện 60 quả bom bi khi đào hố trồng chuối

(Dân trí) - Tại khu vực người dân phát hiện bom, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã mở rộng tìm kiếm và đưa 60 quả bom bi Blu 24, nằm ở độ sâu khoảng 2m lên khỏi mặt đất an toàn.

Ngày 31/10, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (tổ chức Cây hòa bình Việt Nam) đã xử lý thành công 60 quả bom bi Blu 24.

Loại bom này được đánh giá là rất dễ phát nổ. Tại Quảng Trị, đã có nhiều người là nạn nhân của bom bi Blu 24.

Bom bi được lực lượng chức năng đưa về vị trí an toàn để hủy nổ
Bom bi được lực lượng chức năng đưa về vị trí an toàn để hủy nổ

Trước đó, khi tiếp nhận thông tin từ anh Hồ Văn Tam và Hồ Văn Nhóc (trú tại xã Xy, huyện Hướng Hóa) về việc phát hiện một số quả bom hình tròn khi đang đào hố trồng chuối, chính quyền địa phương và Đội rà phá bom mìn lưu động đã khoanh vùng, di tản một số người dân trong khu vực để xử lý.

Quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa 60 quả bom bi Blu 24 nằm ở độ sâu khoảng 2m lên khỏi mặt đất.

Số bom bi này nằm trong các ống dài, do máy bay Mỹ thả xuống trong những năm chiến tranh. Lực lượng xử lý bom, mìn đã đưa ra khỏi hiện trường để hủy nổ.

Riêng 5 quả bom bi Blu 24 bị rơi ra khỏi hệ thống an toàn, nên các đơn vị đã thực hiện hủy nổ tại chỗ.

Đ. Đức