1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phật giáo Việt Nam chuẩn bị cung nghinh ngọc xá lợi Phật

(Dân trí) - Ngày 6/6 tới, ngọc xá lợi từ TPHCM sẽ được đưa ra Hà Nội trưng bày cho du khách phật tử chiêm bái tại chùa Quán Sứ và sau đó sẽ dừng chân vĩnh viễn tại ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Bắt đầu từ 4h sáng ngày 6/6, 16 viên xá lợi nhà phật sẽ được cung nghinh từ chùa Giác Quang đến sân bay Tân Sơn Nhất, lên một chuyến phi cơ đặc biệt của Vietnam Airlines để ra Hà Nội vào 8h cùng ngày. Bắt đầu từ 9h, đoàn rước xá lợi sẽ đến Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) và được nghênh đón về an vị, cúng dường vĩnh viễn tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). Đây là một lễ rước mang tính quốc tế với sự hiện diện của lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Đại sứ quán Thái Lan.

Đại đức Thích Minh Tiến - Phó chánh văn phòng giáo Hội Phật giáo Việt Nam - cho biết: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) sẽ tổ chức lễ đón rước 10 viên xá lợi Phật và 6 viên xá lợi Thánh tăng ngay tại chùa Quán Sứ, sau khi làm lễ, chùa Quán Sứ sẽ nhận 7 viên xá lợi, trong đó có 4 viên ngọc xá lợi Phật và 3 viên xá lợi Thánh tăng an vị vĩnh viễn tại đây. Số xá lợi còn lại sẽ được cung nghinh về an vị vĩnh viễn tại chùa Bái Đính ở Ninh Bình.

Phật giáo Việt Nam chuẩn bị cung nghinh ngọc xá lợi Phật - 1
Ngọc xá lợi Phật

 

Cho đến nay, công tác chuẩn bị lễ cung nghinh bảo vật xá lợi của Phật giáo đã được hoàn tất.  Ngay sau khi xá lợi ra Miền Bắc, số xá lợi nhà phật trên sẽ được làm lễ và cung nghinh tại chùa Quán Sứ với sự tham dự của khoảng 5.000 quan khách từ đại sứ quán các nước, các cơ quan tổ chức liên quan và người dân.

GHPGVN cũng cho biết, việc chiêm bái xá lợi nhà phật sẽ được bắt đầu từ ngày 6/6 tại chùa Quán sứ ngay sau đại lễ cung nghinh. Trong khi đó tại chùa Bái Đính, dự kiến sẽ có trên 10.000 người tham dự từ cơ quan ban ngành địa phương, đại sứ quán các nước hàng xóm như Thái Lan, Myanmar, Lào, Sri Lanka… tham dự đại lễ nghinh đón xá lợi. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của hơn 3.000 quan khánh và  tăng ni phật tử.

Phật giáo Việt Nam chuẩn bị cung nghinh ngọc xá lợi Phật - 2
Toàn cảnh buổi họp báo chuẩn bị cung nghinh ngọc xá lợi ra Miền bắc ngày 29/5. (Ảnh: An Đạt)

Ngọc xá lợi là phần Kim Bảo Thân còn lại của Đức Từ Phụ Thích Ca Mầu Ni sau khi trà tỳ tại Câu Thi Na. Ngọc xá lợi Phật được phân thành 8 phần chia cho 8 nước cúng dường và thờ phụng. Phật lịch 218, đại đế Asoka đã tạo lập 84 nghìn ngôi Bảo Tháp trên khắp các xứ ở Ấn Độ để tôn thờ xá lợi đức Phật và được truyền cho đến tận ngày nay.

Xá lợi Phật là một bảo vật vô giá của Phật giáo. Đối với những người theo đạo Phật, cúng dường xá lợi Phật cũng chính là cúng dường trực tiếp đức Phật và đạt được công đức, giác ngộ như nhau. Và chỉ những người có kỳ duyên mới được chiêm bái và cúng dường xá lợi Phật.

Từ TPHCM, Ngọc xá lợi Phật tại lễ cung nghinh được tôn trí trong một bình bát bằng đồng mạ vàng có chiều cao khoảng 5cm. Bình bát được để trong một Bảo tháp bằng đồng lớn hơn và Bảo tháp này lại được đặt trong một bảo tháp bằng đồng lớn hơn nữa có chiều cao khoảng 40cm.

GHPGVN cho biết thêm, chương trình chiêm bái xá lợi Phật sẽ diễn ra tại chùa Bái Đính từ ngày 6/6/2009 đến hết ngày 14/6/2009.

Quốc Cường - An Đạt