Phạt 5 triệu chủ quán cà phê có chồng xé biên bản của công an

(Dân trí) - Tại thời điểm kiểm tra, đoàn chức năng phát hiện quán cà phê đang có 11 khách. Trong lúc làm việc, chồng của nữ chủ quán bất ngờ xé biên bản của đoàn chức năng.

Ngày 13/4, ông Vũ Hữu Nghị, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phan Thị Kim C. (chủ quán cà phê Bâng Khuâng, tổ 4, phường Nghĩa Thành).

Bà C. bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng vì vi phạm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống Covid-19 khi mở cửa quán cà phê để nhiều người vào ngồi uống.

Phạt 5 triệu chủ quán cà phê có chồng xé biên bản của công an - 1
Thời điểm kiểm tra, quán cà phê Bâng Khuâng có 11 người khách

Trước đó, chồng bà C. là Nguyễn Công Trinh (SN 1983) và đối tượng Kiều Văn Thanh (SN 1970), cùng trú phường Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 9/4/2020, đoàn kiểm tra của phường Nghĩa Thành kiểm tra hành chính các hộ kinh doanh trên đại bàn về việc chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện quán cà phê Bâng Khuâng có 11 người ngồi uống cà phê, không đeo khẩu trang. Việc này vi phạm quy định về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nên đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người”.

Trinh (chồng của bà C.) đã xé rách tờ biên bản; còn Thanh (chủ nhà cho bà C. thuê) đấm một công an khiến người này ngã xuống nền nhà. Cả hai bị bắt về hành vi chống người thi hành công vụ.

Dương Phong