Phú Yên:

Phạt 40 triệu đồng tàu làm tràn dầu ra cảng Vũng Rô

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đình Cự, vừa ký quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với tàu Việt Tín 01 thuộc Công ty cổ phần vận tải Việt Tín vì đã có hành vi làm tràn dầu tại khu vực Cảng Vũng Rô.

Theo đó, ngoài bị phạt hành chính 40 triệu đồng, tàu Việt Tín 01 phải có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực đã bị tràn dầu.

 

Được biết, sau khi bơm 1.000m3 dầu từ tàu Việt Tín 01 (do ông Tạ Thanh Long làm thuyền trưởng) vào Tổng kho xăng dầu Vũng Rô của Công ty TNHH một thành viên Vật tư tổng hợp Phú Yên thì sáng ngày 5/10 đã xảy ra sự cố tràn dầu ra biển.

 

Sau đó, Cảng vụ hàng hải Qui Nhơn tại Vũng Rô phối hợp với chủ tàu Việt Tín 01 huy động công nhân dùng phao vây, tiến hành thu gom dầu tràn bằng thủ công và đến 20 giờ cùng ngày mới hoàn thành.

 

Đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 6/10, tàu Việt Tín 01 đã rời khu vực cảng Vũng Rô sau khi cam kết chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả sự cố.

 

Tuy nhiên đến ngày 6/10 dọc bờ biển từ khu vực cầu cảng Vũng Rô đến Tổng kho của Công ty TNHH một thành viên vật tư tổng hợp Phú Yên vẫn còn bay mùi hôi và váng dầu loang trên mặt biển.

 

Sau đó, Cảng vụ hàng hải Qui Nhơn tại Vũng Rô đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định xử phạt hành chính vì đã để xảy ra sự cố nói trên.

 

Khánh Hằng