Phanh phui tổ chức phản động, khủng bố Việt Tân

(Dân trí) - Tổng cục An ninh - Bộ Công an vừa thông báo về việc phanh phui một tổ chức hoạt động khủng bố, chống phá nhà nước Việt Nam của các đối tượng phản động lưu vong người Việt núp dưới danh “đảng Việt Tân”.

“Việt Nam canh tân cách mạng đảng” (Việt Tân) do Hoàng Cơ Minh - phó đề đốc Hải quân Sài Gòn (chạy sang Mỹ năm 1975) thành lập vào năm 1982. Minh cầm đầu Việt Tân thực hiện việc chống chính quyền dân chủ nhân dân và chế độ XHCN của ta.

Với nhiều hoạt động chống phá, thù nghịch dân tộc, Hoàng Cơ Minh đã bị bắt năm 1987 trong toán vũ trang xâm nhập về Việt Nam mang tên “Đông tiến 2”. “Đông tiến 1” và “Đông tiến 3”, tay chân đồng bọn của Minh thực hiện cũng lần lượt bị chặn đứng trước khi vào lãnh thổ Việt Nam. 

Tháng 10/1992, nhiều đồng bọn của Hoàng Cơ Minh đã bị đưa ra xét xử. 

Sau đó, từ năm 2000, Việt Tân kích động cộng đồng người Việt ở nước ngoài chống quê hương, tuyên truyền chống phá đất nước với những luận điệu về “dân chủ”, “nhân quyền”… Huy động được một số nguồn hậu thuẫn tài chính, tổ chức này rầm rộ tuyên bố, làm lễ ra mắt hoạt động công khai ở nhiều nơi trên thế giới.

 

Tháng 10/2005, Việt Tân “bắt tay” với các tổ chức “Đảng nhân dân hành động” của Nguyễn Sỹ Bình, “Đảng dân tộc” của Nguyễn Hữu Chánh thành lập “Hội đồng cách mạng cứu quốc”, tăng cường hoạt động chống Việt Nam từ nước ngoài.

 

Trong nước, Việt Tân tìm mọi cách đưa các “hạt nhân” cài trong số người Việt học tập, lao động ở nước ngoài về nước, tạo các hoạt động gây rối an ninh trật tự, lôi kéo lực lượng với ý đồ tiến hành một cuộc “cách mạng màu” ở Việt Nam. Cơ quan an ninh đã phát hiện nhiều tổ chức, nhóm phản động được Việt Tân nhen nhóm.

 

Cuối năm 2002, Bộ Công an phát hiện Việt Tân chỉ đạo một số đối tượng lập lực lượng vũ trang bí mật, thuê lưu manh, tội phạm hình sự ám sát cán bộ ta, sau đó thủ tiêu ngay số này để bịt đầu mối.

 

Gần đây, lợi dụng chính sách mở cửa kinh tế, mở rộng dân chủ trong đời sống chính trị xã hội, tổ chức này càng đẩy mạnh việc lôi kéo người Việt ở nước ngoài, đưa lực lượng thâm nhập về Việt Nam, hoạt động công khai chống chính quyền.

 

Việt Tân đã chuẩn bị kế hoạch để công khai tổ chức phản động ở trong nước. Chúng dự định thời điểm để tuyên bố công khai vào ngày 20/5/2007 (ngày bầu cử Quốc hội) hoặc ngày Hoàng Cơ Minh bị tiêu diệt ở Lào. Hiện tổ chức Việt Tân đang phát động các chiến dịch chống Việt Nam ở nước ngoài như vận động Việt kiều và người nước ngoài “tẩy chay” hàng hóa, dịch vụ hàng không của Việt Nam…

 

Bộ Công an và Tổng cục an ninh Việt Nam đang phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục đấu tranh, chủ động phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ cơ sở ngầm của Việt Tân cũng như các phần tử lưu vong trong nước.

 

Tổng cục phó Tổng cục an ninh Hoàng Công Tú nhấn mạnh: Ba tỉnh thành gồm Hà Nội, TPHCM, Thừa Thiên - Huế có thể là những địa bàn trọng điểm tấn công chúng. Việt Nam đang đấu tranh để đưa những tổ chức như Việt Tân vào danh sách tổ chức khủng bố - kẻ thù chung nhân loại.

 

P.T