1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phạm nhân đặc xá và chuyến xe về quê chưa từng có tiền lệ

Hoàng Lam

(Dân trí) - Những người có quyết định đặc xá được Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An bố trí xe đưa về tận địa phương, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Đây là việc chưa có trong tiền lệ ở cơ sở giam giữ này.

Phạm nhân đặc xá và chuyến xe về quê chưa từng có tiền lệ - 1

Có 6 phạm nhân thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An được Chủ tịch nước ký Quyết định đặc xá lần này (Ảnh: Trại tạm giam cung cấp).

Sáng 1/9, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 6 phạm nhân. 6 trường hợp được đặc xá lần này là những phạm nhân có quá trình cải tạo lao động, học tập, chấp hành tốt các nội quy, quy định trại giam.

Quá trình xét đề nghị đặc xá cho các phạm nhân được thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác và đảm bảo dân chủ theo quy định của pháp luật. 

Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, buổi lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng trang nghiêm. Phạm nhân Đ.V.L. (SN 1994, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị kết án 30 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một trong 6 phạm nhân được đặc xá lần này.

Phạm nhân đặc xá và chuyến xe về quê chưa từng có tiền lệ - 2

Trước đó, các quy định về đặc xá cũng như quy trình xét đề nghị đặc xá đã được Ban giám thị trại phổ biến đến từng cán bộ chiến sỹ và phạm nhân, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định.

Lòng tham và sự thiếu hiểu biết khiến L. phải trả giá bằng bản án của pháp luật. Vào tù, chàng trai trẻ càng thấm thía hơn lỗi lầm của mình. Thời gian đầu, L. hoang mang, chán nản nhưng được Ban giám thị, cán bộ quản giáo động viên nên cũng dần bình tâm lại để quyết tâm cải tạo, mong sớm ngày trở về.

"Khi thấy mình có tên trong danh sách đề nghị đặc xá, hồi hộp lắm, vừa hi vọng vừa lo lắng. Rồi khi cán bộ thông báo tôi được Chủ tịch nước quyết định đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9 thì hạnh phúc vỡ òa, tưởng như mình được sinh ra một lần nữa. Suốt đêm qua tôi không ngủ được, mong ngóng trời sáng để được về với gia đình.

Phạm nhân đặc xá và chuyến xe về quê chưa từng có tiền lệ - 3

Thượng tá Đinh Trọng Dung - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng phạm nhân được đặc xá đợt này; đồng thời mong muốn sau khi ra tù, các phạm nhân sẽ sớm ổn định cuộc sống, sống lương thiện, có ích cho gia đình, xã hội.

Xin cảm ơn sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người lầm lỗi như chúng tôi, cảm ơn Ban giám thị và cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An trong suốt thời gian qua đã luôn động viên, khích lệ, tạo điều kiện để chúng tôi yên tâm lao động, cải tạo", anh Đ.V.L. phát biểu.

Dịp đặc xá lần này trùng vào thời điểm TP Vinh đang thực hiện biện pháp phòng, chống dịch nâng cao một mức so với Chỉ thị 16. Bởi vậy, thân nhân các phạm nhân không thể đến đón người thân kết thúc quá trình thi hành án. Đồng nghĩa với việc những người được đặc xá cũng không thể tự ra khỏi thành phố để về nhà.

Phạm nhân đặc xá và chuyến xe về quê chưa từng có tiền lệ - 4

Những người có quyết định đặc xá, ngoài được phát tiền đi đường còn được Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An bố trí xe đưa về tận địa phương, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

"Trước tình hình này, Ban giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An quyết định hỗ trợ các phạm nhân được đặc xá về địa phương. Ngoài việc được phát tiền đi đường như quy định, các trường hợp này được tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và có kết quả âm tính.

Trại tạm giam hỗ trợ xe ô tô chở các trường hợp được đặc xá về tận địa phương, bàn giao cho chính quyền xã và gia đình. Tùy vào quy định của các địa phương để bố trí cách ly, phòng chống dịch Covid-19 theo quy định", Thượng tá Đinh Trọng Dung - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Theo lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, đây là tình huống chưa từng có tiền lệ tại đơn vị này vào dịp đặc xá. Thượng tá Đinh Trọng Dung cũng mong muốn những người được đặc xá lần này trân trọng hơn cơ hội được sớm trở về với gia đình, với người thân, cố gắng phấn đấu vượt mọi khó khăn để sống lương thiện, có ích cho cộng đồng, xã hội.

Phạm nhân đặc xá và chuyến xe về quê chưa từng có tiền lệ - 5

Với quá trình lao động cải tạo và chính sách khoan hồng Đảng và Nhà nước, sau khi cởi bỏ chiếc áo tù nhân, với sự giúp đỡ của chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội và gia đình, họ sẽ sớm hòa nhập với cuộc sống, sống cuộc đời lương thiện.

Ngay trong sáng 1/9, xe của Trại giam Công an tỉnh Nghệ An đã chở những người được đặc xá về các huyện Thanh Chương, Nghi Lộc, Cửa Lò, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai để bàn giao cho chính quyền địa phương.