Hà Tĩnh:

Phá mắt xích cung cấp "hàng" cho các động thổ

(Dân trí) - Lúc 15h ngày 2/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt đối tượng Võ Quốc Nguyên (SN 1966, trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) về tội buôn bán trẻ em. Nguyên được xác định là một mắt xích chuyên đi tuyển các em gái giúp việc nhà rồi bán vào động mại dâm.

Nguồn tin từ Phòng PC14 Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, từ đầu tháng 9/2008, dưới chiêu bài tìm người giúp việc Nguyên đã ngược lên các vùng quê nghèo, hẻo lánh ở miền tây tỉnh Nghệ An để kiếm người. Đối tượng mà Nguyên nhắm tới là các cô gái trẻ.

Chuyến đi đầu tiên, Nguyên đã lừa được em Trương Thị Q. (SN 1994, trú xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) đưa về quê giúp việc gia đình. Theo cam kết Nguyên sẽ trả cho cháu Q. 800.000 đồng/tháng để giúp việc nhà. Trước khi về Nguyên còn để lại số điện thoại cho gia đình Q. với lời nhắn, nếu có bé gái nào cần việc làm thì cứ gọi cho y.

Khi Q. đã mắc bẫy, Nguyên đã ép buộc cháu phải bán dâm kiếm tiền. Q. từ chối bán dâm đã bị Nguyên nhiều lần đánh đập dã man và buộc phải bán dâm từ ngày 23/9 cho đến khi được cơ quan điều tra giải cứu.

Ngày 5/10, qua số điện thoại để lại nhà Q., 2 em gái khác là Vi Thị H. (SN 1994) và Vi Thị Hg. (SN 1995) tiếp tục gọi điện cho Nguyên để xin làm việc.

Nhận được lời đề nghị, Nguyên ra TP Vinh đón H. và Hg vào Hà Tĩnh. Sau đó Nguyên chở thẳng H và Hg đến bán cho bà Nguyễn Thị Sáu (SN 1964, trú xóm 4, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) với giá 1 triệu đồng. Sau một thời gian ép 2 em bán dâm, thị Sáu tiếp tục bán H cho Trần Thị Thuỷ (SN 1979, trú cùng xóm) với giá 1 triệu đồng.

Bị ép bán dâm cả 3 cô gái nói trên đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng không thành. Chiều ngày 7/10, lợi dụng chủ quán là Trần Thị Thuỷ lơi là cảnh giác, H đã trốn ra ngoài và trình báo với Công an huyện Kỳ Anh. Nhận được tin công an huyện địa phương này đã tổ chức lực lượng kịp thời đến giải cứu Hg.

Phá mắt xích cung cấp "hàng" cho các động thổ - 1
 
Võ Quốc Nguyên bị dẫn về trại tạm giam (Ảnh: Văn Dũng).
 
Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Võ Quốc Nguyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng chủ chứa Nguyễn Thị Sáu hiện đã bỏ trốn.

Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các bị can Võ Quốc Nguyên, Trần Thị Thuỷ và Nguyễn Thị Sáu về hành vi “mua bán trẻ em”.

Văn Dũng - Đất Vũ