1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phá dỡ chùa Trăm Gian: Sở VH-TT&DL Hà Nội phải làm rõ trách nhiệm

(Dân trí) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu Giám đốc Sở VH-TT&DL xem xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể và các cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về vi phạm di tích lịch sử văn hóa chùa Trăm Gian, huyện Chương Mỹ.

Trong thông báo hỏa tốc của văn phòng UBND thành phố Hà Nội nêu rõ, ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Giám đốc Sở VH-TT&DL khẩn trương xây dựng phương án phục hồi nguyên trạng nhà Tổ, gác Khánh và bậc cấp sân trước tiền đường trên cơ sở tái sử dụng tối đa cấu kiện cũ của công trình và thiết kế đã được thỏa thuận. Sở này cũng phải thực hiệc các thủ tục để tu bổ di tích theo quy định và chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL.
 
Chùa Trăm Gian được khoác áo mới

Chùa Trăm Gian được khoác "áo mới"

Bên cạnh đó, ông Thảo còn chỉ đạo Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội xem xét, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cá nhân và tập thể trong công tác quản lý nhà nước về vi phạm di tích lịch sử văn hóa chùa Trăm Gian; báo cáo thành phố trước ngày 15/9.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, huyện Chương Mỹ đã khẩn trương xem xét trách nhiệm, kiểm điểm những người có liên quan đến vi phạm trong chùa Trăm Gian. Cụ thể, UBND huyện Chương Mỹ đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tiên Phương, trưởng, phó Ban quản lý di tích lịch sử viết kiểm điểm; sư thầy trụ trì chùa viết bản tường trình, kiểm điểm. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể UBND xã Tiên Phương, Ban quản lý di tích chùa Trăm Gian. Trưởng phòng, phó phòng Văn hóa và Thông tin viết kiểm điểm; kiểm điểm tập thể lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin. Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách văn hóa xã hội cũng phải viết kiểm điểm; tập thể lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ cũng bị kiểm điểm.

UBND huyện Chương Mỹ giao ông Nguyễn Văn Doanh - Phó Chủ tịch thường trực huyện - làm Chủ tịch Hội đồng kỷ luật, chỉ đạo thực hiện quy trình yêu cầu kiểm điểm, tập thể cá nhân xong trước ngày 10/9; ngày 14/9, hoàn thành toàn bộ nội dung kiểm điểm làm cơ sở báo cáo thành phố vào ngày 15/9.

Trúc Linh