Phá cửa cuốn, cứu sống 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy

(Dân trí) - Chiều 4/8, tin từ Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã kịp thời dập tắt một đám cháy trong đêm, cứu 5 người trong gia đình mắc kẹt trên tầng 2 ở căn nhà đang cháy.

Đám cháy xảy ra tại ngôi nhà số 43A đường An Dương Vương (phường An Cựu, TP Huế) vào 1h48’ rạng sáng ngày 4/8. Lúc này trong nhà có 5 người và mắc kẹt ở trên tầng 2.

Sau khi nghe điện thoại cấp báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Thừa Thiên Huế đã cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Trong thời gian cấp bách, lực lượng đã triển khai 2 đội hình: 1 đội sử dụng xe thang đưa lên tầng 2 cứu người mắc nạn, 1 đội hình còn lại phá cửa cuốn ở tầng 1 để khống chế ngọn lửa.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy phá cửa cuốn tầng 1
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy phá cửa cuốn tầng 1

Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt. Toàn bộ 5 thành viên gia đình được cứu và đưa xuống đất an toàn.

Đám cháy được dập tắt sau 10 phút, các thành viên gia đình được cứu sống an toàn (ảnh: P.A)
Đám cháy được dập tắt sau 10 phút, các thành viên gia đình được cứu sống an toàn (ảnh: P.A)

Qua nguyên nhân ban đầu, xác định đám cháy phát ra từ phòng khách tầng 1 của ngôi nhà - nơi để xe đạp điện, xe máy và ô tô. Khi cháy, bà N.T.H (chủ nhà) cùng 3 người con và 1 người cháu đang ngủ trên tầng 2. Sau một lúc lửa bốc lên người nhà mới phát hiện, lúc này lửa đã lớn nên mọi người không thể thoát được ra ngoài ở cửa chính tầng 1.

May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. Chiếc xe đạp điện, xe máy cùng một số vật dụng bị cháy sạch. Hiện Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Phá cửa cuốn, cứu sống 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy - 3
Các xe máy, xe điện bị cháy trơ khung
Các xe máy, xe điện bị cháy trơ khung

Đại Dương