1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phá 2 tụ điểm ăn chơi sa đọa tại TPHCM

Tối 24 rạng sáng 25/4, Công an Q.7, TPHCM phối hợp cùng lực lượng hơn 50 người đã đột kích vào 2 tụ điểm ăn chơi, phát hiện hơn 100 “cô chiêu” “cậu ấm” vùng ven đô đang tập tành kiểu ăn chơi sa đọa, giật lắc quay cuồng.

Vào thời điểm lực lượng công an ập vào, tụ điểm mang tên Paradise tại số 333 Nguyễn Thị Thập, khu phố 1, Q.7, với diện tích chỉ hơn 200m2 nhưng có đến hơn 100 cô chiêu cậu ấm đang lắc điên cuồng theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Những tiếng la hét inh ỏi của những con người đã nốc đầy bia rượu và thuốc đã tạo nên một cảnh hỗn loạn khi biết rằng cuộc chơi buộc phải chấm dứt vì sự có mặt của những người thừa hành pháp luật.

 

Cùng thời điểm đó, một mũi công tác khác của Công an Q.7 cũng bất ngờ ập vào tụ điểm ăn chơi tại số 52/29B Lâm Văn Bền, khu phố 4, P.Tân Kiểng, do hai vợ chồng Lê Nguyễn Minh Hải (20 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Hương (19 tuổi) làm chủ. Đây là căn nhà 3 tầng lầu, có 5 - 6 phòng lắc (từ 20 - 30m2), mỗi phòng đều được thiết kế hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại... nhưng hoàn toàn không một bảng hiệu gì cả.

 

Một trinh sát cho biết, mặc dù chủ quán "xuống nhạc" kịp thời trước khi lực lượng công an ập vào nhưng tại các phòng, hàng chục "thực khách" vẫn say thuốc và hoàn toàn không hề hay biết. Một thanh niên tên H. (ngụ ở Q.Bình Tân) bị phát hiện đang "ém" mình trong góc tối đã thú thật: "Tụi em có 4 đứa đi chơi vũ trường ở đường Nguyễn Huệ. Nhưng chơi chưa đã thì hết giờ nên phải rút  về đây cho giã thuốc rồi mới về nhà được, chưa giã thì bị mấy chú bắt".

 

Còn "ông chủ trẻ" Lê Nguyễn Minh Hải thì kể: "Trước đây em giữ xe ở một vũ trường trên đường Trần Hưng Đạo, Q.1, sau đó bãi giữ xe bị dẹp nên em sang đây mở phòng lắc để kiếm tiền trả nợ. Hầu hết cũng là khách cũ do em kéo về từ Q.1. Phòng lớn em thu 100.000 đồng/giờ, phòng nhỏ thì 70.000 đồng/giờ. Trước kia nó là quán karaoke nhưng ế nên mới cho họ lắc".

 

Ngay trong đêm, Công an Q.7 đã huy động toàn bộ lực lượng để tiến hành kiểm tra CMND, thực hiện thử nước tiểu, lấy lời khai và lập hồ sơ xử lý. Trong hơn 100 người buộc phải đưa về trụ sở kiểm tra thì công an phát hiện 20 người sử dụng chất ma túy tổng hợp (thuốc lắc).

 

Lê Nguyễn Minh Hải và Nguyễn Thị Thu Hương đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

 

Theo Đàm Huy

Thanh Niên