Peter Mueller bị dẫn độ về Áo

16h30 phút ngày hôm qua 3/1, Peter Mueller đã bị áp giải ra sân bay Tân Sơn Nhất, bàn giao cho nhân viên Bộ Nội vụ Cộng hoà Áo dẫn độ về nước, trước sự chứng kiến của đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Áo và Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam.

Peter Mueller (tên gọi khác là Bradford, SN 1937, quốc tịch Áo), bị bắt tại TPHCM theo lệnh truy nã của Interpol vì có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em.

Trong thời gian trốn lệnh truy nã quốc tế, Peter Mueller lưu lại Việt Nam và bằng mọi cách để che giấu hành tung của mình. Theo đó, Mueller đã tham gia một số hoạt động xã hội như dạy tiếng Anh tại trường Đào tạo Việt Mỹ. Nhưng vẫn tiếp tục hành vi lạm dụng tình dục trẻ em bằng cách dụ dỗ những trẻ em nhẹ dạ, có hoàn cảnh khó khăn về chung sống.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Bộ Công an Việt Nam, đã có ít nhất 5 bé trai người Việt Nam là nạn nhân của gã đồng tính Peter Mueller.

Khi bị bắt vào ngày 26/12, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an phát hiện Peter Mueller đang chung sống với một bé trai tên là N.S.K. (14 tuổi, quê xã Quế Lương, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) tại một căn phòng cho thuê trên đường Nguyễn Thành Ý, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM.

Theo tài liệu của Interpol, năm 2003, Peter Mueller bị cảnh sát Áo khởi tố về hành vi lạm dụng tình dục trẻ em. Nhưng khi biết hành vi đồi bại của mình bị lộ, Mueller bỏ trốn.

Đến tháng 10/2005, Interpol phát lệnh truy nã đặc biệt mang số 38 UR 235/05P đối với Mueller về tội danh "lạm dụng tình dục trẻ em" trên toàn cầu và phối hợp với cảnh sát Việt Nam để truy bắt.

Toàn bộ tang vật, tài sản, đồ dùng cá nhân của Peter Mueller tại Việt Nam cũng đã được chuyển giao cho 2 nhân viên Bộ Nội vụ Cộng hòa Áo mang về nước. Hồ sơ thể hiện hành vi phạm tội của Peter Mueller tại Việt Nam cũng được bàn giao cho phía Áo thụ lý tiếp tục điều tra.

Theo Phan Công
VietNamnet