1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Ông Thích Minh Tuệ nhận căn cước công dân

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Công dân Lê Anh Tú (tên gọi khác là Thích Minh Tuệ) đã lên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai làm thủ tục nhận căn cước công dân.

Ngày 10/6, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của đơn vị đã làm thủ tục trao căn cước công dân cho công dân Lê Anh Tú.

Trước đó ngày 8/6, công dân Lê Anh Tú đã trực tiếp lên trụ sở Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân của mình sau 5 ngày làm thủ tục.

Ông Thích Minh Tuệ nhận căn cước công dân - 1

Công dân Lê Anh Tú lên trụ sở công an nhận căn cước công dân (Ảnh cắt từ clip).

Tại trụ sở, cán bộ công an đã giải thích về quyền lợi trong việc sử dụng căn cước công dân gắn liền với đời sống. Nếu mất căn cước, công dân Lê Anh Tú có thể đến cơ quan công an khai báo để cấp lại.

Ông Lê Anh Tú chia sẻ, có căn cước công dân sẽ đảm bảo cho ông học tập, tu tập thuận lợi hơn.   

Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ, SN 1981, quê xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đăng ký hộ khẩu thường trú ở xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Ông hiện không có địa chỉ cư trú cố định, chưa làm căn cước công dân.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo và bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật.

Từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. 

Năm 2024 là lần thứ 4 ông Tú đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng - Hà Giang và đang đi chiều ngược lại.

Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, mới đây ông Lê Anh Tú đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực.