Ông Phạm Thiện Nghĩa làm Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Sáng 8/12, tại Kỳ họp thứ 17 , HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, thông qua nhiều nội dung, trong đó bầu chủ tịch và 2 phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Sáng 8/12, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm các chức vụ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Trần Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Dương và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Thanh Hùng.

Đồng thời, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 58/59 phiếu tín nhiệm của đại biểu tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 98,31%.

Ông Phạm Thiện Nghĩa làm Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp - 1

Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng ông Phạm Thiện Nghĩa (thứ hai bên phải) giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; ông Trần Trí Quang (thứ nhất bên trái) và ông Hùynh Minh Tuấn giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngoài ra, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông Trần Trí Quang - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (54/59 phiếu tín nhiệm của đại biểu tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 91,53%) và ông Hùynh Minh Tuấn - Bí thư Thành ủy Hồng Ngự (59/59 phiếu tín nhiệm của đại biểu tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Quang và ông Tuấn đều là  đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Phạm Thiện Nghĩa - tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao mà Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tin tưởng giao phó và quyết tâm sẽ cùng tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh, hệ thống chính quyền tiếp tục phát huy thành tựu quan trọng, to lớn mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã để lại; đặc biệt là những nỗi niềm, trăn trở và kỳ vọng của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan.  

Ông Phạm Thiện Nghĩa làm Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp - 2

Ông Phạm Thiện Nghĩa - tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại kỳ họp

Ông Nghĩa cũng nêu ra những nhiệm vụ trong tâm khác như: tiếp tục phát triển kinh tế công - nông - thương trên cơ sở tận dụng cơ hội từ quá trình hội nhập để nâng cao sức cạnh tranh; phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện chính quyền của dân, do dân và vì dân, thân thiện, phục vụ, lấy sự hài lòng của dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính...

Ông Phạm Thiện Nghĩa (54 tuổi, quê quán xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, ngành Kinh doanh và Quản lý; Đại học Kinh tế Thương nghiệp; Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Từ 4/1992 đến 9/1995, ông Phạm Thiện Nghĩa là Chuyên viên Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Đồng Tháp.

Từ 10/1995 - 8/1999, ông Phạm Thiện Nghĩa  là Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ 2, Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Từ 9/1999 - 8/2010, ông Phạm Thiện Nghĩa  là Chuyên viên nghiên cứu, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chánh Văn phòng UBND Đồng Tháp (8/2004)

Từ 9/2010 - 5/2012,ông Phạm Thiện Nghĩa  là Tỉnh ủy viên (10/2010), Giám đốc Sở Công Thương Đồng Tháp.

Từ 6/2012 - 11/2015, ông Phạm Thiện Nghĩa  là Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (10/2015), Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Từ 12/2015 - 4/2019, ông Phạm Thiện Nghĩa  là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Từ 5/2019 - 10/2020,ông Phạm Thiện Nghĩa  là  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ngày 19/10/2020,  ông Phạm Thiện Nghĩa  là  Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.