Ông Nguyễn Thắng Lợi làm Quyền Tổng cục trưởng Thi hành án dân sự
(Dân trí) - Ông Nguyễn Thắng Lợi được Bộ Tư pháp giao làm Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.
Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp vừa tổ chức lễ bàn giao công tác lãnh đạo.
Theo đó, ông Nguyễn Thắng Lợi đã được Bộ Tư pháp giao làm Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lợi khẳng định sẽ kế thừa kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành của nguyên Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái (Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp) cũng như các lãnh đạo trước đây và hết sức cố gắng, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư pháp giao.

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi (Ảnh: Hồng Mây).
Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự Phan Huy Hiếu cho biết, 4 tháng đầu năm toàn ngành đã thi hành xong gần 162.000 việc và hơn 36.550 tỷ đồng, tăng trên 2.860 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 (tính từ tháng 10/2024 đến nay).
Về kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, tính đến hết tháng 1 vừa qua, toàn ngành đã thi hành xong 45 vụ việc, hơn 100.500 tỷ đồng.
Trong thời gian tới, theo ông Hiếu, Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác thi hành án, trọng tâm là xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) để trình Quốc hội khóa XV bảo đảm tiến độ, chất lượng.
Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy sau khi Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống thi hành án dân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt được kỳ vọng phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chế độ, chính sách đối với công chức bị tác động, ảnh hưởng.
Tại buổi lễ, Tổng cục Thi hành án dân sự đã công bố quyết định nghỉ hưu đối với 11 công chức, trong đó có 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (ông Nguyễn Văn Sơn và ông Nguyễn Văn Lực), 4 lãnh đạo cấp vụ và 5 công chức thuộc tổng cục.
Theo Nghị định 39/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp (có hiệu lực từ 1/3), Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ được tổ chức lại thành Cục Quản lý thi hành án dân sự.
Tổng cục này được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật đến khi quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành.
63 Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh trên cả nước dự kiến được tổ chức lại thành Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố (tương đương cấp chi cục) trực thuộc Cục Quản lý thi hành án dân sự.